Tổng kết Hội trại huấn luyện Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm 2018

02:12 29/10/2018     1108

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Năm nay có sự tham gia của 76 trại sinh là Giáo viên làm tổng phụ trách Đội đến từ 15 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao danh hiệu Á khoa  cho trại sinh Nguyễn Hồng Phong Sương của trường Tiểu học  u Cơ, Tp. Rạch Giá.

Tỉnh đoàn Kiên Giang vừa tổng kết Trại huấn luyện Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tỉnh Kiên Giang năm 2018, tại Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh.

Trại huấn luyện được diễn ra trong 05 ngày (từ 21-25/10/2018), năm nay, các trại sinh đã phải trải qua các nội dung thi: Kiến thức về lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Điều lệ Đội; Nghi thức Đội; Các kỹ năng: trò chơi, múa hát tập thể, kỹ năng lều trại, kỹ năng hoạt động ngoài trời, kỹ năng sơ cấp cứu, rèn luyện sức khỏe bằng hành quân dã ngoại.; kiểm tra viết về kiến thức; thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và Thi năng khiếu. Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của Giáo viên làm tổng phụ trách Đội.

Tại chương trình tổng kết, 76 giấy chứng nhận đã được trao cho các giáo viên đã hoàn thành chương trình trại huấn luyện Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm học 2018-2019. Trao 10 giấy chứng nhận cho 10 trại sinh đã đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp tỉnh và bằng khen của Tỉnh đoàn. Danh hiệu Á khoa được trao cho trại sinh Nguyễn Hồng Phong Sương trường Tiểu học  u Cơ, Tp. Rạch Giá. Đây là trại sinh xuất sắc đã đạt thành tích cao nhất trong tất cả các nội dung thi.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh còn trao quyết định bổ sung thành viên Hội đồng huấn luyện kỹ năng thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang cho 10 cá nhân có thành tích cao nhất trong trại huấn luyện.

Trại huấn luyện “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội ” là cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hiện nay. Thông qua trại huấn luyện, nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương các giáo viên làm tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc, tạo điều kiện để giáo viên làm tổng phụ trách Đội được thể hiện năng lực bản thân, được học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội rèn luyện, tự học tập và không ngừng sáng tạo.

Tuấn Anh, TĐ Kiên Giang-BA