Tiền Giang: Công tác Đoàn - Đội trường học đạt nhiều kết quả nổi bật

09:30 16/09/2021     599

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 15/9, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng năm học 2021 - 2022.

 

 

Năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác Đoàn, Đội khối trường học của tỉnh dưới sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, sự định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành có liên quan đã đem lại nhiều thuận lợi trong tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đã đề ra.

Đối với công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020 - 2021, Hội đồng Đội các cấp đã nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi và đạt 10/10 chỉ tiêu đã đề ra. Với nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai thực hiện và đạt kết quả cao như: chương trình “Vì tương lai Tiền Giang” hỗ trợ cho 19.109 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công trình măng non “Tự hào trang sử Đội ta” chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội với 298 Liên đội thực hiện hiệu quả; công trình “Vì đàn em thân yêu” hỗ trợ 11 hồ bơi đi động phục vụ chương trình phổ cập bơi cho thiếu nhi, xây dựng 41 điểm vui chơi mới; tổ chức 11 hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội với 1.222 thiếu nhi tham gia; chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” đã trao tặng hơn 3.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các huyện, thành, thị… tổng kinh phí trên 05 tỷ đồng.

Đối với công tác Đoàn khối trường học đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, 3 phong trào, 3 chương trình, trong đó nổi bật tổ chức có hiệu quả chương trình “Tiếp sức mùa thi” với 32 đội hình tình nguyện, 540 tình nguyện viên tham gia, chương trình đã hỗ trợ hơn 10 nghìn thí sinh với tổng kinh phí hơn 347 triệu đồng. Duy trì tốt phong trào “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên với 227 đội hình đã ra quân thực hiện với tổng số 3.254 thanh niên tình nguyện nòng cốt và trên 18.300 lượt thanh niên tại chỗ của các địa phương, qua đó trong năm học đã triển khai 8.197 hoạt động tình nguyện thu hút được 50.000 đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia; xây dựng mới 57 công trình biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cho học sinh; công trình “90 hành trình chia sẻ yêu thương”, chương trình “10.000 bữa ăn sáng đồng hành cùng bạn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, qua đó hỗ trợ 8.931 bữa ăn sáng, trao 1,575 suất học bổng hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng hơn 750 phần dụng cụ học tập, hỗ trợ 500 cây giống, xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình bạn…với tổng kinh phí trên 03 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn khối trường học đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: triển khai ra quân hỗ trợ công tác tuyên truyền, giúp người dân khai báo y tế qua các ứng dụng như Ncovi; Bluezone; phát khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng trường, chợ, nơi đông người cho người dân. Với tinh thần quyết tâm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, đã có hơn 500 giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên đã xung kích tình nguyện tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch, tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý hoàn thiện các chỉ tiêu, chương trình công tác. Đối với chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, với chủ đề năm học “Thiếu nhi Tiền Giang - Học tốt, chăm ngoan - Vui khỏe, an toàn” các đại biểu đã thống nhất các chỉ tiêu năm học và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã yêu cầu Hội đồng Đội các huyện, thành, thị trong năm học 2021-2022, cần bám sát chủ đề của năm học, trọng tâm công tác, cụ thể hóa các nội dung, chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch lớn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, đội viên, học sinh trong tất cả các mặt hoạt động; đề xuất nhiều nội dung, hoạt động tạo sân chơi, học tập cho các đội viên, học sinh phù hợp, chủ động, thích ứng với tình hình địa phương, đơn vị nhất là trong tình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp cần có sự bám sát, đánh giá cụ thể hiệu quả các hoạt động đặc biệt là các hoạt động trong công tác giáo dục cho học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan nhằm tạo hiệu ứng trong công tác truyền thông về các hoạt động Đoàn – Đội trường học trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao Bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh cho 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc và 01 tập thể tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã tổng kết và công bố các quyết định khen thưởng các Hội thi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức trong năm học 2020-2021 như: Hội thi video clip Hát quốc ca “Thiêng liêng khúc hát Tiến quân ca”, Hội thi “Hùng biện Tiếng anh”, Hội thi video clip tiểu phẩm “Tự hào trường tôi”./.

 

Triệu Trung