Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 30 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu

08:11 26/10/2021     409

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 23/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình Tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và trao học bổng cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt năm 2021.

Với mong muốn ươm mầm tương lai, chắp cánh ước mơ, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập, để những giấc mơ không bị bỏ dở giữa chừng, tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao tặng 50 suất học bổng Vừ A Dính dành cho 50 em đội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

 

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh và đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao tặng học bổng dành cho các em

 

Bên cạnh đó, thay mặt Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng huy hiệu Tổng phụ trách Đội cho 30 giáo viên, đây chính là những tấm gương thực sự tiêu biểu về lối sống mẫu mực, hết lòng vì các em đội viên, học sinh thân yêu của mình; không ngừng nỗ lực, tìm những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hấp dẫn để các em đội viên có những trải nghiệm thú vị khi tham gia vào các hoạt động Đội. Đồng thời các thầy cô đã trang bị cho các thế hệ đội viên những kiến thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh mong rằng trong thời gian tới, các giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa toàn tỉnh sẽ tiếp tục cống hiến, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, trau dồi và rèn luyện, khẳng định vai trò và trách nhiệm, hình ảnh, giá trị của mỗi một giáo viên Tổng phụ trách, chính các đồng chí được tuyên dương ngày hôm nay sẽ lan tỏa đến nhiều giáo viên Tổng phụ trách để những năm tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những giáo viên tiêu biểu khác.

Trong những năm qua công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình được triển khai có chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của các thầy cô giáo, các em đội viên, học sinh như: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”, Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.... Ngày càng nhiều Đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ góp phần tô thắm thêm vườn hoa của Đội; có được những thành tích ấy, không thể thiếu sự đóng góp công lao to lớn, những bàn tay không mệt mỏi, những khối óc đầy sáng tạo, những trái tim đầy nhiệt huyết yêu thương của các thầy cô Tổng Phụ trách Đội - vừa là những người thầy người cô, vừa là những người anh người chị, là chỗ dựa tinh thần của đội viên, thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của đất nước./.

 

Thùy Trang