Thừa Thiên Huế: Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”

19:05 18/09/2015     2551

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 17/9, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em Thừa Thiên Huế năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

cs
Đ/c Đinh Khắc Đính – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải đáp những câu hỏi của các em đội viên, học sinh.


70 em học sinh đại diện cho trên 160.000 đội viên, thiếu nhi các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tham dự.

Chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 và cũng là chủ đề có ý nghĩa trong giai đoạn Quyền tham gia của trẻ em đang được đặt trên bàn nghị sự của các cấp khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 về phê duyệt chương trình thúc đẩy tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, dự thảo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được sửa đổi theo hướng để trẻ em được thực thi quyền tham gia nhiều hơn.

Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, là thế hệ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, cùng với những bước phát triển đi lên của quê hương, đất nước, mỗi thiếu nhi trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội quan tâm sâu sắc và đầy trách nhiệm; đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp, trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng. Công tác chăm sóc thiếu nhi được thực hiện một cách toàn diện về sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, phát triển năng khiếu, quan tâm giúp đỡ các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tại Diễn đàn, nhiều câu hỏi, thắc mắc về những vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống gia đình và cộng đồng của các em đội viên, học sinh đã được các đồng chí lãnh đạo giải đáp thỏa đáng như: tạo điều kiện để thiếu nhi tham qua các di tích lịch sử miễn phí, các giải pháp xây dựng khu vui chơi, giải trí, các thiết chế văn hóa cho trẻ em ở vùng nông thôn, giải pháp hạn chế tình trạng chơi game online và việc quản lý các cơ sở kinh doanh Internet, tổ chức nhiều sân chơi dành riêng cho thiếu nhi, giải pháp để thiếu nhi rèn luyện các kỹ năng sống, giảm bớt áp lực học tập, tránh tình trạng bạo lực học đường, hạn chế tình trạng đi xe máy khi chưa đủ tuổi, các chính sách hỗ trợ học sinh đến trường…

Đặc biệt, từ 02 tiểu phẩm “Sân chơi cho trẻ em” và “Xâm hại, bạo hành trẻ em”, các em đã gửi đến những thông điệp đầy ý nghĩa, phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt sân chơi cho trẻ em, dẫn đến việc trẻ em tham gia vào các trò chơi vô bổ, dễ gây nghiện và bạo lực như game online cũng như những hành vi bạo lực với trẻ em sẽ gây cho các em tổn thương về tinh thần, trầm cảm và có những hành vi không đúng.

Thông qua Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, nhằm giúp các em nói lên được tiếng nói của bản thân với người lớn, thể hiện quyền tham gia của trẻ em trong các vấn đề xã hội, trong đó có các quyền liên quan đến trẻ em; đồng thời, tạo điều kiện để trẻ em thực hiện đầu đủ 4 nhóm quyền cơ bản: quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ.