Thừa Thiên Huế: Ngày hội “Nắng ấm mùa Xuân” tết Canh Tý năm 2020

09:58 13/01/2020     739

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 11/01, tại Làng trẻ em SOS Huế, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Nắng ấm mùa xuân” tết Canh Tý năm 2020 cho 120 em được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các Trung tâm, cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; đồng chí Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh; Đại đức Thích Tâm Phương - Ủy viên Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện A Lưới đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

 

 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Nắng ấm mùa xuân” tết Canh Tý năm 2020 cho 120 em được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các Trung tâm, cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Đến với Ngày hội, các em được trực tiếp tham gia phần thi nấu các loại mứt tết truyền thống và cùng nhau trang trí mâm mứt bánh kẹo với chủ đề “Mùa Xuân cho em” và tham gia tiệc bánh kẹo.

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thị Phương Hiền – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh hy vọng Ngày hội sẽ thắp lên những nụ cười xuân và mang đến một niềm tin yêu vào cuộc sống cho các em hiện đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm, cơ sở Bảo trợ trẻ em, Mái ấm tình thương trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp các em đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vui tươi và ý nghĩa hơn. Đồng thời thông qua chương trình, thay mặt Ban Tổ chức, chị đã gửi đến Quý nhà hảo tâm, đơn vị lời cám ơn sâu sắc nhất đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành cùng chương trình và hy vọng trong các năm tiếp theo, Hội đồng Đội tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể đi tiếp trên con đường trao gửi yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc phần thi, Giải Nhất thuộc về cơ sở Bảo trợ trẻ em Xuân Phú; Giải Nhì thuộc về trường Chuyên biệt Tương lai; Giải Ba thuộc về 04 đơn vị là Trung tâm Nuôi dưỡng và công tác xã hội tỉnh, Làng trẻ em SOS, Cơ sở bảo vệ trẻ em Tâm Bình, Mái ấm Hy vộng Nguyệt Biểu; Giải Khuyến khích thuộc về 02 đơn vị là Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Chùa Long Thọ, Trung tâm Giáo dục, hướng nghiệp trẻ em mù Thừa Thiên Huế.

 

Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế