Tập huấn kiến thức, kỹ năng với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”

23:01 20/10/2018     1543

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 18/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Trường THCS Khương Đình tổ chức Tập huấn kiến thức - kĩ năng “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, tại trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về trẻ em lần thứ hai của Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em, các lãnh đạo của 184 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cam kết bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em trên toàn thế giới thông qua việc thực hiện Kế hoạch hành động xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em.

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, nhằm đảm bảo các quyền trẻ em, đặc biệt quyền được bảo vệ, được sống an toàn, lành mạnh được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật trẻ em và pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là an toàn cho trẻ em trong môi trường xã hội.
dddd
Tập huấn kiến thức - kĩ năng “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” tại trường THCS Khương Đình - quận Thanh Xuân.

Tham dự Chương trình Tập huấn kiến thức - kĩ năng “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” 60 em học sinh, là những học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ khối 7,8 của trường THCS Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và huy động mọi nguồn lực, sự chung tay của toàn xã hội góp phần thực hiện các quyền trẻ em tốt hơn, thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh những nỗ lực và thành công đó, môi trường sống của trẻ em cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Mỗi năm vẫn còn hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện; trẻ em bị tử vong do đuối nước và nhiều tai nạn do sự vô tình của người lớn gây ra. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng hiện nay và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin, Internet đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại và tác động không nhỏ tới trẻ em.
ddd
Nội dung tập huấn tập trung vào 4 chủ đề chính: Phòng chống xâm hại trẻ em, Phòng chống bạo lực học đường, Phòng chống ma túy học đường và Trẻ em với internet và an ninh mạng.


Tại Hội nghị tập huấn, các chuyên gia sẽ hướng dẫn các em tập trung vào 4 chủ đề chính: Phòng chống xâm hại trẻ em, Phòng chống bạo lực học đường, Phòng chống ma túy học đường và Trẻ em với internet và an ninh mạng. Các em sẽ thảo luận phát hiện các vấn đề, tìm những vấn đề chủ chốt, xây dựng các sản phẩm truyền thông và thông điệp chủ chốt, đưa ra các câu hỏi đối thoại và khuyến nghị.

Thông qua đợt tập huấn này các em mong muốn gửi thông điệp tới các cấp các nghành, nhà trường, gia đình và xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến trẻ em, để trẻ em cảm thấy được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Các em cũng mong muốn được cung cấp kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là được tham gia các lớp tập huấn để trang bị kỹ năng sống, giá trị sống, kỹ năng để bảo vệ bản thân, có những tổ chức hỗ trợ và bảo vệ cho trẻ em mỗi khi trẻ em gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Tất cả trẻ em đều khát khao được sống trong môi trường an toàn và hạnh phúc.

Hội nghị Tập huấn diễn ra trong 02 ngày và  sẽ kết thúc vào ngày 19/10.