Sôi nổi ngày hội Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

23:12 20/03/2019     1312

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 20/3, tại Liên đội Tiểu học Dịch Vọng B - quận Cầu Giấy, hơn 1.300 thiếu nhi đã tham gia Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”

 

Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019; hướng tới chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019) do Thành đoàn, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội tổ chức. 

Tại Ngày hội, 1.300 thiếu nhi Thủ đô được tham gia các hoạt động bổ ích như thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”, tham gia hoạt động “Xây dựng vườn trường măng non”, trò chơi đố vui về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất....

Dịp này, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019, nhà trường và Hội cha mẹ học sinh đã tham gia đăng ký nội dung sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình.

 

Nhà trường và Hội cha mẹ học sinh tham gia đăng ký nội dung sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình.

 

Thiếu nhi và phụ huynh tham gia vẽ tranh tại ngày hội

 

Cũng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nói riêng và Năm Thanh niên tình nguyện 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019.

Ngày hội “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”  hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh sử dụng điện tiết kiệm và các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó giáo dục cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về vai trò, trách nhiệm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Hoạt động đổi giấy vụn lấy cây

 

Các em học sinh tham quan triển lãm tranh “Thiếu nhi Thủ đô tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất"

 

Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, đòi hỏi nỗ lực của toàn thế giới. Việt Nam đang là đất nước đứng thứ 5 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Trong đó, chiến dịch Giờ Trái Đất góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Tính riêng năm 2018, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện không cần thiết. Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được lượng điện năng là 485.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 834 triệu đồng.

Giờ trái đất 2019 bước sang năm thứ 11 cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn mới. Với khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, Giờ trái đất sẽ cùng các đại sứ truyền tải các thông điệp sâu sắc hơn, từ đó lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của chương trình, kêu gọi cộng đồng cùng tích cực hưởng ứng để cùng hành động bảo vệ hành tinh sống.

 

Phạm Linh