Sơ kết dự án Mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022

16:16 24/06/2022     664

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với tổ chức Quốc tế Plan tại Quảng Bình tổ chức Hội thảo sơ kết Dự án Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - Mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022.

Đến dự Hội thảo có đồng chí Lê Thị Ngọc Hà – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn; đồng chí Đinh Trung Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Lê Đức Hà, Quản lý vùng Plan tại Quảng Bình; đại diện các Sở, Ban, Ngành; các đồng chí trong Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh; các đồng chí Tổng phụ trách Đội; các đồng chí phụ trách thiếu nhi cùng 35 bạn nhỏ là thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.

 

Thành viên Hội đồng trẻ em trình bày tham luận tại hội nghị

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường kể từ khi Hội đồng trẻ em tỉnh được thành lập vào năm 2019, từ đó khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của Hội đồng trẻ em tỉnh trong tiến trình phát triển của xã hội nhất là khi Luật trẻ em năm 2016 có hiệu lực. Bên cạnh đó, các đại biểu, thành viên tham dự hội thảo cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình Hội đồng trẻ em tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm để phát huy hiệu quả mô hình Hội đồng trẻ em… Các thành viên Hội đồng trẻ em đã nêu lên ý kiến, tiếng nói của mình về những vấn đề phát huy các quyền tham gia, quyền vui chơi của trẻ em,…

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

 

Sau gần 3 năm triển khai mô hình Hội đồng trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Bình tổ chức 05 lớp tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn, 07 lớp tập huấn cho 35 thành viên hội Hội đồng trẻ em tỉnh, 03 Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Đại biểu Quốc hội và Hội đồng trẻ em tỉnh Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình giúp các em thực hiện được sứ mệnh đại diện tiếng nói của trẻ em toàn tỉnh. Qua đó, phát huy tốt vai trò là cầu nối, giúp các cấp, ngành, nhà trường, gia đình nắm bắt thêm những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em. Không những vậy, Hội đồng trẻ em tỉnh còn là nơi mà 35 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh tự tin thể hiện cá tính, bản lĩnh, tài năng của mình, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, từ đó tô thắm nên bức tranh của một tập thể Hội đồng trẻ em tỉnh đoàn kết, sáng tạo và vững mạnh./.

 

CTV