Quan tâm đến các vấn đề thiếu nhi đối mặt trong đại dịch

15:55 22/07/2021     664

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Kỳ họp trực tuyến Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2021 có sự tham dự của 42 đại biểu thiếu nhi đại diện cho gần 160 nghìn thiếu nhi tại 07 quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các em tham gia họp trực tuyến tại nhà bằng máy tính hoặc thiết bị di động.

Bạn Võ Lê Thục Anh, Phó Chủ tịch HĐTE thành phố ĐN giai đoạn 2021-2022 điều hành kỳ họp trực tuyến Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2021

 

Ngày 21/7, Kỳ họp Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2021 được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến với chủ đề “Thiếu nhi Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch COVID-19” với điểm cầu chính tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Tại điểm cầu chính ở Thành Đoàn Đà Nẵng có sự tham gia của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trẻ em thành phố giai đoạn 2021-2022; đại diện các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thành phố Đà Nẵng.

Đến với Kỳ họp, các đại biểu thiếu nhi đã trao đổi 56 ý kiến phát biểu, trong đó có 36 ý kiến liên quan đến các vấn đề thiếu nhi đang gặp phải trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và đề xuất ý kiến về biện pháp, chương trình hỗ trợ thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay; 20 ý kiến liên quan đến các vấn đề các em quan tâm trong 06 tháng đầu năm 2021 và đề xuất, kiến nghị về các nội dung hoạt động liên quan đến trẻ em trong năm học 2021 – 2022.

 

Bạn Ngô Châu Bảo Khanh, Chủ tịch HĐTE thành phố ĐN giai đoạn 2021-2022 phát biểu kết luận kỳ họp trực tuyến Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2021

 

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội thành phố, Phó Trưởng Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng và đồng chí Ngô Ngọc Hoàng Vương - Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã lắng nghe và trao đổi, phản hồi 12 ý kiến liên quan đến công tác giáo dục, công tác hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi thành phố trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Thông qua Kỳ họp, Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng mong muốn lan toả thông điệp về phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em trong giai đoạn mới 2021 – 2022. Trong giai đoạn 2021 - 2022, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng với sự đồng hành của Tổ chức UNICEF tại Việt Nam sẽ hỗ trợ triển khai Hội đồng trẻ em tại 06 quận, huyện trên địa bàn thành phố (trừ quận Hải Châu đã có Hội đồng trẻ em cấp quận hoàn thiện từ năm học 2019 – 2020) và thí điểm xây dựng 02 Hội đồng trẻ em cấp xã tại xã Hoà Phú và Hoà Bắc thuộc huyện Hoà Vang.

 

Huỳnh Tâm