Quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi dịp hè 2017 - an toàn, bổ ích, hiệu quả

11:24 19/06/2017     884

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Dịp hè 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho thanh, thiếu nhi gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017.
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian được các em thanh, thiếu nhi mong chờ nhất sau một năm miệt mài học tập. Với mong muốn đem lại cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và lý thú; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chủ động xây dựng các hoạt động hè, đầu tư cơ sở vật chất, duy trì và tổ chức nhiều lớp năng khiếu mới,... để các em có thể vừa học, vừa chơi và có một mùa hè đúng nghĩa đảm bảo an toàn.
Một lớp dạy bơi cho thiếu nhi trên địa bàn TP Hạ Long
Một lớp dạy bơi cho thiếu nhi trên địa bàn TP Hạ Long
 
Với chủ đề “Mùa hè xanh chắp cánh yêu thương” và mục tiêu “Hè vui, bổ ích, an toàn” là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ngay từ rất sớm, trên cơ sở Kế hoạch số 3094/KH-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè, xây dựng chủ đề theo từng tháng, tháng 6 chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”; tháng 7 “Uống nước nhớ nguồn”; tháng 8 “Vui bước đến trường”; cử thành viên Hội đồng Huấn luyện kỹ năng của Tỉnh đoàn tập huấn công tác quản lý, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; công tác tuyển sinh được thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đến tất cả các các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Như mọi năm, các lớp năng khiếu, sinh hoạt hè sẽ được tổ chức đến hết tháng 8.2017.

Hiện toàn tỉnh có 1.602 điểm sinh hoạt hè với tổng số học sinh được bàn giao là 175.907 em, việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn triển khai bài bản với việc phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chức đoàn thể khác như Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến Binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân. Bên cạnh tổ chức các lớp học năng khiếu, câu lạc bộ Sở thích, các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh việc tổ chức sinh hoạt hè còn gắn với các loại hình trò chơi dân gian theo đặc thù địa phương như: hát then, hát soóng cọ, đàn tính; tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang, liệt sỹ trên địa bàn, tổ chức vui Tết Trung thu, Tết thiếu nhi…; tuyên truyền về Luật trẻ em thông qua các hình thức hội thi, sân chơi để thu hút các em và tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho trẻ em về phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước…; mở các lớp năng khiếu miễn phí như: bóng rổ, Vovinam, và ngoại ngữ do các tình nguyện viên tham gia giảng dạy qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho các em thiếu nhi. Riêng đối với Cung VHTN Quảng Ninh mở 62 lớp năng khiếu với gần 30 môn học trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, TDTT, Ngoại ngữ, nghi thức Đội và kỹ năng, nhất là chú trọng đến hoạt động phổ cập bơi cứu đuối cho học sinh...
Thầy giáo Đặng Văn Tùng đang rèn luyện cho các môn sinh. (Ảnh chụp lớp Vovinam xã Liên Vị, TX Quảng Yên).
Thầy giáo Đặng Văn Tùng đang rèn luyện cho các môn sinh. (Ảnh chụp lớp Vovinam xã Liên Vị, TX Quảng Yên).
 
Năm nay các cấp bộ Đoàn cũng tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, mở các lớp bán trú cho thiếu nhi đảm bảo an toàn; mở các lớp năng khiếu đa dạng và phong phú thiên về xây dựng kỹ năng, năng khiếu cho học sinh, như: Lớp mỹ thuật, múa ba-lê, thanh nhạc, khiêu vũ, cờ vua, bơi. Một số lớp dành cho rèn luyện thể chất, như: Võ thuật, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ. Bên cạnh đó, có thêm các lớp bổ trợ thêm kiến thức, như: Rèn luyện kỹ năng viết Văn, tiếng Anh, Tin học, luyện viết chữ đẹp. Một số lớp thu hút đông đảo các em tham gia, như: Các lớp võ thuật, múa, bơi, đàn organ, cờ vua, cầu lông, tiếng Anh, Tin học... Tham gia các lớp năng khiếu tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, các em được cung cấp những kiến thức cơ bản về môn học và được giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, phát huy khả năng sáng tạo, năng khiếu của bản thân. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh Liệt sỹ 27/7 (1947-2017), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp với Cung, Nhà VHTN địa phương tổ chức miễn phí các lớp năng khiếu, kỹ năng sống miễn phí cho các em thiếu nhi là đối tượng con, em các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Tiếp nối thành công từ những năm trước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh mở các lớp học kỳ trong quân đội dự kiến 3 lớp khoảng gần 500 thiếu nhi tham gia. Tham gia lớp học kỳ quân đội năm nay, em Nguyễn Hải Anh, đến từ Hạ Long hào hứng chia sẻ: Tham gia học kỳ trong quân đội em được rèn luyện ý chí, nghị lực, kỷ luật quân đội và đặc biệt là được truyền thụ rất nhiều kỹ năng sống, em và các bạn càng ngày càng cảm thấy thích thú, học tập, rèn luyện rất hăng say, sôi nổi. Những ngày vừa rồi, ngoài những kiến thức chung về quân sự, quân đội nhân dân Việt Nam giống như năm trước, em còn được ôn luyện, trau dồi lại các kỹ năng như: Xử lý tình huống trong công việc, làm việc nhóm, tinh thần đồng đội, kỹ năng sinh tồn…”. Là phụ huynh của em Bế Đức Minh, Đến từ huyện Bình Liêu, chị Ngô Thị Thanh Minh cho biết: được huyện Đoàn giới thiệu nên tôi quyết định cho cháu tham gia trải nghiệm quân ngũ, thấy con mình sống tự lập, tự tin hơn hẳn, từ khi tham gia học kỳ trong quân đội cháu đã bớt tính nhút nhát biết bày tỏ tình cảm với cha, mẹ hơn, vì thế năm sau nếu có dịp tôi sẽ tiếp tục cho cháu được tham gia…
Đồng chí Lê Hùng Sơn Bí thư Tỉnh đoàn thăm, động viên các em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ trong quân đội  trên địa bàn thành phố Uông Bí
Đồng chí Lê Hùng Sơn Bí thư Tỉnh đoàn thăm, động viên các em thiếu nhi tham gia lớp học kỳ trong quân đội trên địa bàn thành phố Uông Bí
 

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Để thanh thiếu nhi Quảng Ninh có một mùa hè bổ ích, có một không gian sinh hoạt vui chơi thoải mái, an toàn, bên cạnh việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư về cơ sở vật chất, đạo cụ cho các lớp năng khiếu hè, các lớp giáo dục kỹ năng sống, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, các quyền của trẻ em. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác bàn giao học sinh về các điểm sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư; giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống của quê hương cho các em thiếu nhi bằng các chuyến trải nghiệm thực tế, hành trình theo địa chỉ đỏ, tham quan bảo tàng tỉnh…”