Phát động Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2019

13:40 23/03/2019     1445

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 22/3, Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2019 đã được phát động tại trường Tiểu học Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Bấm nút phát động Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2019

Đây là chương trình do Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Suntory Holdings Limited, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm giáo dục học sinh bậc tiểu học về tầm quan trọng của nước sạch, từ đó giúp các em hình thành ý thức, hành động và thói quen sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; bà Tomomi Fukumoto, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển bền vững, Tập đoàn Suntory Holdings Limited; bà Văn Thị Anh Thư, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Công ty TNHH Nước giải khát Suntorry PepsiCo Việt Nam; ông Hironobu Kitagawa, Trưởng Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội - JETRO Hanoi.

Đại biểu thăm quan công trình nước sạch tại trường Tiểu học Hồ Sơn

Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” đã được triển khai 04 năm ở Việt Nam, trong đó đã có 02 năm được tổ chức ở quy mô toàn quốc.

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích giúp nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước sạch.

Cụ thể, các thầy cô giáo, tình nguyện viên và học sinh lớp 3,4 được tập huấn, tham quan nhà máy và thực tế rừng, ngày hội “Hiệp sĩ nước sạch”, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Mizuiku - Em yêu nước sạch”.

Bên cạnh đó, chương trình còn tài trợ xây dựng hệ thống học tập trực tuyến cho giáo viên; hỗ trợ công trình nước sạch, sơn tường trường học, nâng cấp nhà vệ sinh; tổ chức chuyến làm việc học tập kinh nghiệm triển khai chương trình tại Nhật Bản...

 

 

Sau 4 năm triển khai, đã có hơn 600.000 thiếu nhi, cán bộ phụ trách thiếu nhi được tiếp cận với các hoạt động trong khuôn khổ chương trình; hơn 24.000 bộ tài liệu tập huấn về bảo vệ nguồn nước được phát tới các em học sinh; 28 công trình nước sạch được xây dựng tại các địa phương triển khai chương trình.
 
Phát biểu tại Lễ phát động năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, năm nay, chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” tiếp tục được tổ chức tại 17 trường Tiểu học trên địa bàn 04 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Nam, Đồng Nai, Bến Tre.

Bên cạnh các nội dung đã được thực hiện hiệu quả trong 02 năm qua, chương trình năm nay sẽ ra mắt bộ sách riêng rất hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi của các em thiếu nhi với chủ đề bảo vệ nguồn nước. Chương trình sẽ tổ chức thêm các Ngày hội tái chế nhằm thúc đẩy hành động, sáng kiến của các em nhỏ trong bảo vệ môi trường.

Đại biểu và các em thiếu nhi đã cùng viết những thông điệp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường

Ngay tại Lễ phát động, đại biểu cùng các em thiếu nhi đã viết những thông điệp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, thể hiện cam kết cùng chung tay giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá này cho hôm nay và mai sau.

 

Kiều Anh - Khánh Huyền