Măng non Cà Mau thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

14:51 15/07/2020     950

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 14/7, 246 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ và 54 anh, chị là giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu đến từ các huyện và thành phố, đại diện cho gần 109.219 đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thuộc 366 Liên đội trong toàn tỉnh về dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV năm 2020.

 

Anh Lê Hải Long - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi TW Đoàn trao giải thưởng Kim Đồng cho đội viên Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình, lớp 5B, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, Thành phố Cà Mau

 

Tại Đại hội, đại biểu được ôn lại truyền thống 79 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước qua phút sinh hoạt truyền thống. Theo đó, tiếp bước các thế hệ cha, anh, với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, “Nói lời hay, làm việc tốt” cùng với thiếu niên, nhi đồng cả nước, măng non Cà Mau đã hăng hái thi đua, học tập và gặt hái được nhiều thắng lợi.

Những phong trào như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Áo lụa tặng bà”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, ủng hộ đồng bào miền Trung… được duy trì thực hiện đều đặn hàng năm. Trong học tập, Hội đồng Đội các cấp đã trao tặng 141 chiếc xe đạp, 46.500 quyển tập, 1.420 phần quà gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 535,5 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% đội viên đăng ký tham gia thực hiện tốt phong trào “Vượt điểm 5, qua điểm 7, lấy điểm 10”, “Hoa điểm tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Vượt khó học tốt”, “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất – thi nghiêm túc”, kết quả có hơn 27.450 điểm mười của trên 13.000 đội viên dâng lên thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cáccâu lạc bộ: “Quyền trẻ em", “Những cây bút nhỏ tuổi”, câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ“, "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non"... được duy trì tốt đã tạo môi trường cho thiếu nhi nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở, đồng thời thể hiện năng khiếu, sở trường; Duy trì 526 Câu lạc bộ: "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai"...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại. Qua đó, đã có 8 em được nhận giải thưởng Kim Đồng; 200 em được nhận học bổng “Vừ A Dính”; 600 em được nhận học bổng “Vì Hoàng sa, Trường sa thân yêu”; 50 em nhận học bổng Doremon; hơn 100 em nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam” và nhiều học bổng khác… với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

 

Anh Nguyễn Hoàng Đạo -Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho 14 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi 5 năm qua

 

Ngoài ra, Hội đồng Đội các cấp đã trao tặng 80 Nhà Khăn Quàng đỏ, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; trao 368.680 quyển tập, 3.072 chiếc cặp, 282 bộ quần áo, 1.242 chiếc xe đạp, 5.312 bộ sách giáo khoa, 3.740 suất quà và 2.445 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, mồ côi.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng cho đội viên Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình, lớp 5B, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, Thành phố Cà Mau; trao 10 suất học bỗng Doremon cho các em học sinh vượt khó học tốt; Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho 05 tập thể Đội và 15 đội viên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho 14 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi 5 năm qua; Hội đồng Đội tỉnh trao chứng nhận Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho 246 đội viên xuất sắc; trao danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” và danh hiệu “Kiện tướng kế hoạch nhỏ” cho 14 đội viên; Tỉnh đoàn Cà Mau trao tặng 1 bộ máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; Tập đoàn ICOGroup cũng trao tặng cho Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau 20 bộ balo học sinh, với trị giá mỗi bộ là 500 ngàn đồng.

Đại hội đã chọn cử 5 đội viên là Cháu ngoan Bác Hồ Cà Mau tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV năm 2020, chiều 13/7, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi” năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, các em thiếu nhi đã bày tỏ những thắc mắc liên quan đến các nội dung như: phòng, chống thương tích đuối nước; an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường; cách phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em trong trường học và ngoài xã hội; cơ sở vật chất để thiếu nhi vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vui chơi giải trí, học tập, rèn luyện trong dịp hè.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị đồng thời thẳng thắn đưa ra các giải pháp cụ thể, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xung quanh những vấn đề các em quan tâm. Qua đó, giúp các em có thêm hiểu biết, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện tài năng và tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi” năm 2020 đã đáp ứng được nhu cầu chia sẻ, bày tỏ tâm tư của các em thiếu nhi tỉnh nhà, qua đó, phát huy hơn nữa sự chung tay của các cấp, các ngành trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em./.

 

Đại Dương