Lào Cai: 62 thiếu nhi tiêu biểu tham gia diễn đàn trẻ em 2016

16:04 29/07/2016     792

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 29/7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2016 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”.
Tham dự diễn đàn có 62 bạn là những gương thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 225 nghìn trẻ em đến từ 9 huyện, thành phố và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai.

Diễn đàn trẻ em là sân chơi đầy ý nghĩa, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em. Diễn đàn còn trang bị cho các em những kỹ năng sống, những kiến thức quan trọng liên quan đến việc thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đoàn thiếu nhi huyện Bắc Hà trình bày thông điệp.JPG
Đoàn thiếu nhi huyện Bắc Hà trình bày thông điệp

Tại diễn đàn, 62 bạn thiếu nhi đại diện cho 10 đoàn tham gia diễn đàn đã cùng tham gia các hoạt động: Màn chào hỏi và thể hiện năng khiếu; trình bày thông điệp về việc thực thi quyền trẻ em và những suy nghĩ của các bạn về các vấn đề quan tâm trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em như: “Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em”, “Hãy tạo cho trẻ một môi trường sống an toàn, không tai nạn thương tích”, “Xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc”, “Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy”, “An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ”, “Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”, “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Roi vọt không làm trẻ em nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”, “Đầu tư cho trẻ em - Đầu tư cho tương lai đất nước”; đối thoại giữa các bác các cô chú lãnh đạo các sở ban ngành và các bạn thiếu nhi tham gia diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã khẳng định, diễn đàn trẻ em không chỉ là dịp để các bạn nhỏ chia sẻ với mọi người về những điều “mắt thấy tai nghe”, những tâm tư, nguyện vọng, mà còn là dịp để các bác, các đồng chí lãnh đạo UBND và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Lào Cai, cùng các cô chú chuyên gia làm công tác luật pháp, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, các nhà hoạch định chính sách về trẻ em cùng trò chuyện với các bạn giải đáp phần nào những mong muốn cũng như có thêm cơ sở thực tiễn bằng tiếng nói của trẻ em nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai để làm việc hiệu quả hơn.

Em Lưu Bảo Ngọc, lớp 5A trường Tiểu học số 1 Thị trấn Mường Khương tham gia diễn đàn chia sẻ khi rất vui và xúc động vì vừa được trải qua một hoạt động hết sức sôi nổi và ý nghĩa, dù thời gian đối thoại không nhiều nhưng đã được nói lên những điều mình mong muốn, những vấn đề còn thắc mắc, quan tâm, mong đợi.

“Chúng cháu tin rằng qua cuộc trao đổi hôm nay các bác, cô chú đã có thêm nhiều thông tin, có thêm tình cảm tin yêu và cách nhìn mới đối với việc tạo cơ hội cho trẻ em tham gia, đóng góp ý kiến  trong việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ nhu cầu của trẻ em, các bác cô chú sẽ có các chính sách, kế hoạch hành động vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em và đẩy mạnh thực hiện quyền trẻ em”, em Lưu Bảo Ngọc nói.

Trước khi tham gia diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn đã tập huấn cho 62 bạn thiếu nhi về công ước Quyền trẻ em, chia sẻ các thông tin mà các bạn thu thập được từ địa phương mình, cùng làm việc, thảo luận một cách tích cực và có trách nhiệm về các vấn đề trẻ em lao động sớm, bỏ học, xâm hại trẻ em, tảo hôn, vui chơi giải trí cho trẻ em, sao nhãng trẻ em, môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, trẻ em dân tộc ở các khu du lịch bị cha mẹ  ép đi bán hàng cho khách du lịch trên cơ sở 4 nguyên tắc cơ bản của quyền trẻ em, gồm: “Không phân biệt đối xử”, “Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em”, “Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em”, “Tôn trọng ý kiến của trẻ em”.