Lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng gặp gỡ, đối thoại với trẻ em

09:48 01/08/2019     839

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 31/7/2019, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với trẻ em năm 2019.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với trẻ em

 

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn cho trẻ em - Nói không với bạo lực và xâm hại, tai nạn thương tích”, 300 em thiếu nhi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về tham dự chương trình đã có dịp trao đổi với các cô, chú đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ ước mơ, nguyện vọng của mình thông qua các tiểu phẩm, các bài hùng biện về các vấn đề mà trẻ em quan tâm như: trẻ em cần được đến trường; môi trường an toàn, thân thiện, không tệ nạn xã hội, buôn bán trẻ em; môi trường không tiềm ẩn tai nạn thương tích trẻ em; môi trường không bạo lực, trẻ em không bị xâm hại tình dục; môi trường không có trẻ em lang thang; môi trường sống cho trẻ em khuyết tật, tàn tật, nhiễm chất độc da cam...

 

Tại buổi gặp gỡ các em thiếu nhi đã trao đổi với các cô, chú đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ ước mơ, nguyện vọng của mình

 

Tất cả vấn đề các em đặt ra đều được các cô, chú giải đáp và đưa ra định hướng, các giải pháp một cách tận tình, cụ thể, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em năm 2016 mà các cấp, các ngành, các cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với trẻ em là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa thực tiễn trong khuôn khổ Ngày hội “Hoa phượng đỏ” tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2019. Đây là dịp giúp các em nắm vững hơn các chính sách liên quan đến trẻ em, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, gia đình, xã hội và bản thân các em trong việc tham gia xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em.
 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng