Kiên Giang: Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 -2019.

15:07 24/10/2018     625

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 23/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2018 -2019.

76 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thuộc 15 huyện, thị, thành phố tỉnh Kiên Giang đã tham dự Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 -2019

 

Hiện toàn tỉnh có gần 500 giáo viên làm tổng phụ trách, trên 240 nghìn đội viên. Kiên Giang được đánh giá là một tỉnh có nhiều giáo viên làm TPT đội tài năng.

Thời gian qua, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai đồng bộ đến các Chi đội, Liên đội gắn với sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện về Bác Hồ. Thường xuyên tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng, thông qua các phong trào như: kế hoạch nhỏ; đọc và làm theo báo đội; đội phát thanh măng non; xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; xây dựng cổng trường an toàn, xây dựng nhà tình bạn, nhà khăng quàng đỏ.

Các hoạt động tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập được các Liên đội quan tâm, chú trọng, cụ thể như: tổ chức các cuộc thi về học tập, triển khai có hiệu quả phong trào “hoa điểm tốt”, “vở sạch chữ đẹp”, duy trì hoạt động tốt các CLB học tập trong nhà trường, phát huy có hiệu quả các mô hình “bạn giúp bạn”, “nhóm học tập”, “đôi bạn cùng tiến”.

Hoạt động tạo môi trường có thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng duy trì thường xuyên: tổ chức đêm hội trăng rằm, hoạt động hè, thi vẽ tranh, tổ chức các lớp dạy năng khiếu, dạy bơi miễn phí, nghi thức đội. Công tác xây dựng Đội được các Liên đội đẩy mạnh: thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, chương trình dự bị đội viên, tổ chức tốt ngày hội công nhận chuyên hiệu, sinh họa sao nhi đồng, kết nạp đội viên; đại hội liên đội, chi đội đúng quy định.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nêu lên những vấn đề khó khăn, hạn chế về Công tác giáo dục ở một số liên đội còn chậm đổi mới. Việc triển khai phong trào ở một số liên đội chưa hiệu quả. Công tác thông tin báo cáo các trường hợp đội viên, nhi đồng bị xâm hại, bạo hành, đuối nước chưa kịp thời. Việc xây dựng các đội nghi thức trong nhà trường còn gặp khó khăn; việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tiêu biểu chưa nhiều, chưa tạo tính lan tỏa.

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA