Khởi công ngôi nhà “Khăn Quàng đỏ” cho em Mai Thị Kim Chi tại xã Quảng Trung, Quảng Bình

17:41 28/06/2020     2229

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020, sáng 28/6, Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương đã tổ chức khởi công, trao tặng ngôi nhà Khăn Quàng đỏ cho em Mai Thị Kim Chi, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Quảng Trung, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia khởi công ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Mai Thị Kim Chi

 

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang - UVBTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Đội Trung ương; Nguyễn Hải Minh  - UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thái An - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Lê Thị Ngọc Hà Phó- Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch hội Đồng Đội tỉnh Quảng Bình.

Em Mai Thị Kim Chi có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, từ khi sinh ra em chưa từng một lần được nhìn thấy cha, cũng không được nghe mẹ, ông, bà nhắc đến. Mẹ của em thường xuyên bị bệnh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều biến cố xảy ra trong gia đình khiến em Chi luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để có một tương lại tốt đẹp hơn.

 

 

Trong nhiều năm qua, tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa góp phần cùng toàn xã hội chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung, các em đội viên thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng; Có được một ngôi nhà chắc chắn, khang trang là ước mơ không chỉ của em mà còn là nguyện vọng của gia đình, hàng xóm, chính quyền địa phương nơi em Kim Chi sinh sống.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - UVBTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Đội Trung ương đã trao tặng cho gia đình em Mai Thị Kim Chi ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng với mong muốn gia đình được sinh sống an toàn hơn, đồng thời, hy vọng, em Mai Thị Kim Chi tiếp tục nỗ lực học tập phấn đấu trở thành người đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trong tương lai sẽ làm được nhiều việc có ích cho gia đình, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền để em có thể học tập rèn luyện phát triển một cách toàn diện nhất.

 

 

Nhằm chung tay hỗ trợ em Mai Thị Kim Chi, Ban Thường vụ Thị Đoàn trao tặng xe đạp và cặp sách cho em Chi, qua đó mong rằng em sẽ vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, phấn đấu trở thành đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến Trường tiểu học Quảng Phong trao tặng 50 phần quà cho thiếu nhi tại chương trình tập huấn “Công tác phòng chống đuối nước”.

 

Trịnh Lý