Khánh Hòa: Hành trình "Trung thu ấm áp- Gửi trao yêu thương"

11:17 21/09/2021     737

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 19/9, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hành trình “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương” năm 2021 tại huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu tại mái ấm Đại An (Tp. Cam Ranh)

 

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng quà Trung thu cho 50 em ở Cơ sở mái ấm Chùa Thanh Sơn (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm); tặng quà Trung thu cho 30 em ở Mái ấm Đại An (xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh). Ngoài ra, các em ở 2 cơ sở nói trên được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước và tham gia các trò chơi đố vui có thưởng.

Phát biểu tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của các em thiếu nhi; đồng thời mong muốn các em hãy tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa...

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà trung thu cho các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Nha Trang

 

Sáng cùng ngày, Hội LHPN tỉnh tặng 50 suất quà (mỗi suất là 1kg sữa đặc và 1 lít sữa tươi) cho người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Giọt sữa yêu thương” của Hội LHPN tỉnh phát động tháng 8-2021.
 
* Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cùng Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hành trình “Trung thu ấm áp – Trao gửi yêu thương”, trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và trao quà cho các thiếu nhi.

 

 Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh huyện Khánh Sơn tại chương trình “Đêm hội trăng rằm”

 

Lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị đã trao 100 suất quà cho thiếu nhi tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang, trao 65 suất quà cho thiếu nhi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Mỗi suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn trung thu, bánh Trung thu, sữa... trị giá 200.000 đồng/phần.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ những khó khăn với các đơn vị trong công tác chăm lo cho các thiếu nhi giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mong muốn lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nỗ lực chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo môi trường phát triển tốt các em; ông Nguyễn Khắc Toàn chúc các thiếu nhi có một mùa Trung thu ấm áp, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

 

Niềm vui của các em thiếu nhi miền núi Khánh Sơn khi một mùa Trung thu nữa lại đến
 

 Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh đoàn và các đơn vị trong việc chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm sóc tốt các thiếu niên, nhi đồng.

* Tại huyện miền núi Khánh Sơn, tối cùng ngày Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và UBND huyện Khánh Sơn tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

 

Đồng chí Bùi Hoài Nam – Bí thư Tỉnh đoàn trao quà trung thu cho các em thiếu nhi tại Mái ấm Đại An (Tp. Cam Ranh)

 

Tại đêm hội, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước, chơi các trò đố vui có thưởng, xem biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ trăng rằm…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng đón Tết Trung thu ấm áp, vui tươi, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập, vui chơi….

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 1.500 suất quà Trung thu cho các em với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng; 30 suất học bổng và 11 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi.

Hành trình “Trung thu ấm áp – trao gửi yêu thương” do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức sẽ tiếp tục đến với các trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ em trong các khu cách ly, khu phong tỏa tại các địa phương khác trong tỉnh dịp Tết Trung thu năm nay.

 

Công Thành (tổng hợp)