Hội đồng Đội Trung ương thăm hỏi nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng

10:30 31/03/2019     1899

Hoạt động Hội, Đội   Wen.ĐTN: Sáng ngày 31/3, đoàn công tác của Hội đồng Đội Trung ương do chị Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên em H.Y (học sinh trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện.

Chị Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà, động viên nữ sinh H.Y
 

Thay mặt Hội đồng Đội Trung ương, chị Hoàng Tú Anh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tâm lý của em H.Y ở thời điểm hiện tại; đồng thời chia sẻ với em H.Y kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, động viên em luôn tự tin vào bản thân.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng quà cho em H.Y và động viên em yên tâm điều trị để sớm trở lại trường học và gia đình.

Chia sẻ sau buổi thăm nữ sinh H.Y, chị Hoàng Tú Anh cho biết, ngay khi nghe thông tin vụ việc, Hội đồng Đội H.Y đã lập tức chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên trực tiếp xuống địa phương làm việc ngay với gia đình, nhà trường nắm bắt tình hình; đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kịp thời vào cuộc xử lý vụ việc.

Chị Hoàng Tú Anh cho biết thêm, từ sự việc này, Hội đồng Đội H.Y đã nhanh chóng đề nghị các Tỉnh, thành đoàn cũng như Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ hơn các biện pháp giáo dục pháp luật cho học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 2; hướng dẫn các em kỹ năng tự bảo vệ và bảo vệ lẫn nhau, và thường xuyên có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ các em.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên Vũ Hồng Luyến cho biết, ngay sau khi biết sự việc, Tỉnh Đoàn đã cử đoàn cán bộ về làm việc với giáo viên Tổng Phụ trách Đội, Chủ tịch Hội đồng Đội xã, huyện để nắm bắt tình hình và thường xuyên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên em H.Y và gia đình em.

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên còn cho hay, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng đội viên tổng phụ trách; đồng thời, ban hành văn bản kịp thời chỉ đạo, định hướng và có ý kiến với các cơ quan chức năng xem xét, xử lý các trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3, thông tin từ Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) xác nhận, ngày 22/3 tại trường đã xảy ra sự việc một nhóm 05 nữ sinh lớp 9 tham gia đánh một bạn nữ lớp 9A ngay tại lớp học, làm em này phải nhập viện điều trị.

 

(Nguồn HĐĐ Trung ương)- Đông Hà