HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

09:22 13/07/2020     1460

Hoạt động Hội, Đội   Web. ĐTN: Sáng 11/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2020".

Ông Đặng Phan Chung - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho các em

 

Tham dự Chương trình có các đồng chí Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H'but – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 200 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2019", báo cáo nêu rõ trong năm 2019, các sở, ban, ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực nâng cao trách nhiệm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; xây dựng các chương trình trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; triển khai các công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới cộng đồng dân cư, xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trong toàn tỉnh.

Tại Chương trình đối thoại, các em thiếu nhi đã đặt nhiều câu hỏi cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề được các em quan tâm như: Việc xử lý những người có hành vi xâm hại trẻ em, biện pháp và cách thức xử lý khi có tình trạng nghiện game online gây ảnh hưởng xấu đến việc học tập và cuộc sống, việc trang bị cơ sở vật chất tại các trường học và các kỹ năng cần thiết cho các em thiếu nhi để rèn luyện, phòng tránh tai nạn đuối nước; các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh; xây dựng các sân chơi an toàn, bổ ích cho các em học sinh vùng nông thôn;

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, đây là chương trình thiết thực, giúp các em thiếu nhi bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của mình về quyền trẻ em và những vấn đề mà các em đang quan tâm; trang bị cho các em những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho các em.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trẻ em quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp bảo vệ quyền trẻ em coi đây là những cam kết của các cấp ngành đối với các em thiếu nhi toàn tỉnh; tiếp tục tổ chức các chương trình thiết thực, ý nghĩa cho trẻ em. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực học đường, tử vong do tai nạn đuối nước; môi trường sống không an toàn, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà cho 200 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong thời gian qua./.
                                                                                           

Hà Đức Thành