Hậu Giang tổ chức Hội thi “Tiếng trống Đội ta” lần thứ IV năm 2015

11:16 31/07/2015     1356

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Hậu Giang vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Tiếng trống Đội ta” tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2015. 14 đội với 462 đội viên đến từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn tỉnh tham dự Hội thi.
Các đội tham gia tranh tài ở các nội dung nghi thức đội: tập hợp đội hình, so cự ly, điểm số, báo cáo; thực hiện các động tác tại chỗ và di động: nghỉ, nghiêm, bên phải quay, bên trái quay, đằng sau quay, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ, tiến, lùi, sang trái, sang phải, đi đều, chạy đều; thực hiện đội hình di động theo trống hành tiến, đi vòng trái, phải, đằng sau và hát múa những bài hát về Đảng, Bác Hồ, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà các đội đã bốc thăm; đồng thời các đội còn thực hiện nghi lễ chào cờ với các bài trống; tháo, thắt khăn quàng; cầm, giương và vác cờ,…


Bên cạnh đó, Hội thi còn đánh giá Chỉ huy Đội giỏi thông qua việc điều hành đội hình, đội ngũ; bản lĩnh, tác phong, tư thế của người chỉ huy Đội; khẩu lệnh khi điều khiển, khả năng hướng dẫn, truyền đạt; khả năng xử lý một số tình huống phát sinh.

Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Hội thi đã trao 22 giải thưởng; trong đó, có 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 06 giải khuyến khích và 04 giải phụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Hội đồng Đội thị xã Ngã Bảy xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; giải nhất khối tiểu học và trung học cơ sở thuộc về Hội đồng Đội thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành; giải Chỉ huy Đội xuất sắc thuộc về em Huỳnh Ái My học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp và em Đinh Kiều Vân Anh học sinh lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành.

Thông qua Hội thi nhằm thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội về kỹ năng thực hành nghi thức Đội, sinh hoạt tập thể và xử lý tình huống. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em đội viên được sinh hoạt, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt Đội, góp phần phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.