Hải Phòng: Vinh danh 130 cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố

09:50 30/06/2020     1533

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 30/6, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố tổ chức chương trình “Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 13 - Khai mạc hoạt động Hè năm 2020”.

Các đồng chí Lãnh đạo trao hoa và bằng khen cho các em thiếu nhi làm theo lời Bác

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, dưới sự dìu dắt, chăm lo của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã thu được những kết quả tốt đẹp. Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng những đội viên xuất sắc, trong thời gian qua Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ đã được tổ chức từ các chi đội, liên đội đến các quận, huyện trong toàn thành phố.

Trong không khí hân hoan của thiếu nhi thành phố thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hải Phòng lần thứ 13 - Khai mạc hoạt động Hè năm 2020.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương 130 đội viên thiếu nhi tiêu biểu – những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp thành phố, đồng thời bày tỏ vui mừng trước thành tích xuất sắc mà các cháu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong các cháu phát huy, viết tiếp trang sử truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông, của thành phố Cảng “Trung dũng, quyết thắng”; tiếp tục thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, làm nhiều việc tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, để luôn là con ngoan, trò ngoan, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Nhân dịp khai mạc hoạt động hè năm 2020, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thành phố, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa… Cùng với đó, chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả hơn nữa về cơ sở vật chất, trường lớp, điểm vui chơi, điều kiện sinh hoạt; chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực xâm hại đến trẻ em; xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp vững mạnh; hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng để thiếu nhi được học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện, góp phần đào tạo lớp công dân có ích trong tương lai.

 

Ra mắt CLB trợ giúp trẻ em

 

Tại Chương trình, nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi toàn thành phố được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân về công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; tại Đại hội đã diễn ra chương trình lãnh đạo thành phố và các sở ngành lắng nghe, những chia sẻ và giải đáp những ý kiến, đề xuất của thiếu nhi. Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn  ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố Hải Phòng, với mong muốn trở thành cầu nối đưa tâm tư, tình cảm của các em tới các cấp, các ngành chức năng: trở thành nơi trẻ em tìm đến khi cần sự hỗ trợ, bảo vệ; là kênh thông tin phản ánh hiệu quả chính sách của nhà nước đối với trẻ em…

Cùng với thiếu nhi cả nước, 5 năm qua, thiếu nhi Hải Phòng có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và thành phố, đạt được nhiều thành tích nổi bật như: giúp đỡ hơn 40.000 lượt gia đình khó khăn với hơn 3.825 ngày công và 4.250 suất quà tổng giá trị hơn 950 triệu đồng; có hơn 15 triệu tiết học tốt và hơn 18 triệu điểm tốt; giúp đỡ 81.628 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây mới 65 Nhà Khăn quàng đỏ, 81 điểm sinh hoạt, vui chơi; quyên góp hơn 537.955 bộ quần áo, 615.310 sách vở, đồ dùng học tập, chăn bông, khăn len, giày tất… gửi tới thiếu niên, nhi đồng tại xã vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngoài ra, toàn thành phố tổ chức được 84 trại hè kỹ năng, 42 hoạt động diễn đàn, tọa đàm trẻ em giáo dục kiến thức, kỹ năng xã hội, 1.824 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích thu hút sự tham gia của 335.067 thiếu nhi và hơn 1.156 hoạt động tập huấn các kỹ năng khác như phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội…/.
 

Thu Hằng