Hà Giang: Đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp xúc, đối thoại với Hội đồng trẻ em

15:43 26/04/2021     1166

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 26/4, tại Hội trường Tỉnh ủy Hà Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng Plan Hà Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại với Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang năm 2021.

 

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; Phạm Thị Hồng Yên - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang; Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bùi Quang Chí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Hùng Thị Giang - Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Sền Văn Bắc - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh đoàn; chị Ngô Kim Dung, Điều phối viên Văn phòng Plan Quốc gia cùng đại diện Văn phòng Plan Hà Giang; các đồng chí lãnh đạo 11 Huyện, Thành đoàn - Hội đồng Đội các huyện, thành phố; các đồng chí giáo viên Tổng phụ trách, các thành viên trong Ban tham vấn HĐTE tỉnh và đặc biệt có sự tham dự của 45 em là thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang.

Tại Hội nghị, em Nguyễn Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh trong thời gian vừa qua; kết quả thu thập thông tin về thực trạng quyền trẻ em năm 2020.

 

 

Tại chương trình đối thoại, các em thanh viên trong Hội đồng trẻ em đã có 17 ý kiến, kiến nghị gửi đến các đồng chí đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan về các vấn đề  mà các em quan tâm như: Tình trạng bạo lực học đường; tình trạng đuối nước của của trẻ em và xây dựng bể bơi, các giải pháp phòng,chống đuối nước cho trẻ em; áp lực trong học tập, việc trẻ em tham gia vào xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách để tạo sân chơi cho trẻ em trong trường học; cơ chế, chính sách tạo cơ hội học tập, phát triển kỹ năng cho trẻ em đặc biệt là trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tình trạng xâm hại trẻ em và bảo vệ người tố giác xâm hại trẻ em; việc tổ chức các lớp học về văn hóa truyền thống để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; giải pháp bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội, cách thức sử dụng mạng xã hội;…

 

 

Qua nghe ý kiến đối thoại của các thành viên Hội đồng trẻ em, với tinh thần trao đổi, thảo luận cởi mở, gần gũi các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của trẻ em một cách thấu đáo. Bên cạnh đó các đồng chí lãnh đạo còn cung cấp nhiều thông tin về các định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề liên quan đến trẻ em trong giai đoạn sắp tới. Những thông tin này đã giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Hội nghị đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại với hội đồng trẻ em là chương trình thiết thực, giúp các trẻ em bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của mình về quyền trẻ em và những vấn đề mà trẻ em đang quan tâm; trang bị cho trẻ em những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức, phát triển toàn diện.

 

 

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25/4, Tỉnh đoàn Hà Giang và Văn phòng Plan Hà Giang đã phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho 45 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang: Dâng dương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia huyện Vị Xuyên, tham quan trường THCS Lý Tự Trọng huyện Vị Xuyên, tham quan Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho Hội đồng trẻ em./.

 

CTV TĐ Hà Giang