Đồng Tháp: Tuyên dương thiếu nhi vượt khó học giỏi và giáo viên TPT Đội tiêu biểu

08:12 28/05/2019     861

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi, tuyên dương giáo viên TPT Đội tiêu năm học 2018 - 2019.

Khen thưởng thiếu nhi vượt khó học giỏi

Với chủ đề “Thiếu nhi Đồng Tháp, Học tập tốt, rèn luyện chăm”, năm học 2018 - 2019 công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh đã nhiều kết quả đáng kể như: xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; triển khai đồng bộ chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022 đến các Liên đội, đến nay 76.422 Đội viên , thiếu nhi được cấp giấy chứng nhận công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên; tổ chức 221 buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em cho 13.260 đội viên học sinh tại địa phương.

Nổi bật là các đơn vị duy trì thường xuyên hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trên địa bàn dân cư thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB truyền thông bảo vệ trẻ em, CLB trẻ em tại các trường, xã, phường, thị trấn nhằm huy động tập hợp thiếu nhi tham gia hoạt động lành mạnh tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây hại trẻ em; thành lập và duy trì 148 tủ sách Bác Hồ tại các Liên đội với tổng trị giá hơn 228 triệu đồng. Có 215 Liên đội hỗ trợ hơn 4700 thiếu nhi khó khăn; các huyện, thị, thành hỗ trợ 802 thiếu nhi; cấp tỉnh hỗ trợ cho 284 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Có 07 Hội đồng Đội cấp huyện, thị, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt. Thực hiện 02 công trình “Vì đàn em thân yêu” tặng 10 điểm vui chơi giải trí cho các xã vùng biên giới trị giá 200 triệu đồng; tặng 10 bộ trống Đội cho các Liên đội vùng sâu trị giá hơn 50 triệu đồng.

 

Giao lưu gương đội viên vượt khó học giỏi

Trong năm học vừa qua, nhiều tấm gương giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi được tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các cá nhân điển hình, như: thầy Hoàng Quốc Khánh, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh được Hội đồng Đội trung ương vinh danh Top 10 giải thưởng Cánh én hồng toàn quốc năm 2018; em Nguyễn Phú Mỹ Khánh - học sinh Lớp 8A11, Liên Đội trưởng THCS Nguyễn Thị Lựu, TP. Cao Lãnh đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc, đặc biệt em đã vinh dự là đội viên duy nhất của Tỉnh Đồng Tháp được trao hội đồng đội trung ương tặng giải thưởng Kim Đồng năm 2019.

Tại hội nghị, các bạn đội viên, thiếu nhi cùng tham gia giao lưu với các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi tiêu biểu như: Nguyễn Thị Kiều Oanh – Trường THCS Nguyễn Tú, Thành phố Cao Lãnh; cậu bé khiếm thính vượt khó học giỏi” Ngô Hoàng Nam đến từ Trường nuôi dạy trẻ Khuyết tật Đồng Tháp; Nguyễn Thị Trúc Ly đến từ Trường THCS An Phong, huyện Thanh Bình -  Liên đội trưởng vượt khó học giỏi với tấm lòng nhân ái. Mỗi bạn là một câu chuyện cảm động khác nhau về hoàn cảnh, nhưng điều chung nhất, các bạn luôn khao khát được hòa nhập xã hội, tự tin khẳng định mình. Mỗi số phận là một tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Những nỗ lực ấy không chỉ thể hiện ở thành tích học tập, lao động mà có khi là sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, sống lạc quan và có niềm tin.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 12 tủ sách giáo dục kỹ năng sống cho 12 Liên đội trên địa bàn tỉnh; khen thưởng 12 giáo viên TPT Đội tiêu biểu, năm học 2018 – 2019; tuyên dương 120 em thiếu nhi, đội viên vượt khó học giỏi; tặng 24 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)