Đắk Lắk: Trao học bổng Vừ A Dính cho HSSV dân tộc thiểu số

16:48 11/01/2022     778

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 10/01, diễn ra Lễ trao tặng học bổng cho 120 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó hiếu học tỉnh Đắk Lắk.

 

Quỹ Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vượt khó hiếu học

 

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; đại diện nhà tài trợ Quỹ học bổng Vừ A dính; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Trương Mỹ Hoa ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã quan tâm, triển khai tốt các chế độ chính sách cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số đến trường. Đồng thời, Bà Trương Mỹ Hoa gửi lời động viên học sinh, sinh viên các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập để vượt lên hoàn cảnh, tiến bộ hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô.

Tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em sinh sống, trong đó tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh chiếm hơn 30%; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số luôn được các cấp chính quyền, địa phương quan tâm thực hiện.

Tại buổi Lễ, Quỹ Vừ A Dính đã trao 120 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vượt khó hiếu học. Trong đó 90 suất (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) được trao cho 90 học sinh khối Tiểu học - THCS – THPT; 30 suất (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho 30 sinh viên các trường cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh./.

 

Thu Trang