Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, năm 2020

14:32 15/07/2020     689

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, năm 2020.

Tham dự đại hội có đồng chí H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Hồng Tiến – Bí thư Huyện uỷ Krông Pắc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, đồng chí H’Giang Niê – Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Y Lê Pas Tơr – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Phan Thị Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trần Doãn Tới – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 122 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh.

 

Đồng chí H'Yim Kđoh phát biểu tại Đại hội

 

Năm học qua, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các liên đội trên địa bàn thành phố đã không ngừng thi đua, rèn luyện lập nhiều thành tích, nhiều đội viên, thiếu niên nhi đồng phấn đấu trở thành đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Hưởng ứng Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, đội viên, thiếu niên nhi đồng đã tích cực phấn đấu, tham gia các chương trình ngoại khóa, rèn luyện đội viên, dự bị đội viên đạt hiệu quả.

Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, qua đó công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội cho 24.052 em, cấp huyện cho 1.066 em.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đội. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đội triển khai và tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tạo môi trường tốt để các cháu được học tập, rèn luyện tốt; các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp chú trọng tổ chức hoạt động hướng về cho thiếu niên, nhi đồng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đội trong và ngoài nhà trường ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Giải thưởng Kim Đồng cho 2 cá nhân (em Nguyễn Ngân Nhạn, Chi đội 9A, Liên đội trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar và em Nguyễn Hà Tuấn Anh, Chi đội 5A, Liên đội trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, huyện Krông Pắc); Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen tuyên dương 11 đại biểu; Hội đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen cho 15 đại biểu là cháu ngoan Bác Hồ đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Đắk Lắk làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trao Giấy chứng nhận 122 gương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn tỉnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu

Đồng chí H'Giang Niê - Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Kim Đồng cho 2 Đội viên

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đồng chí Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện uỷ Krông Pắc và đồng chí Trần Doãn Tới - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh cho các đại biểu tiêu biểu

 

Nhằm phát huy nhiệm vụ đại diện tiếng nói và nguyện vọng của trẻ em theo Luật trẻ em 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra mắt CLB tư vấn pháp lý trẻ em với mong muốn phát huy vai trò tổ chức Đoàn, Đội và các ngành liên quan trong việc can thiệp kịp thời khi có sự việc liên quan đến trẻ em cần sự bảo vệ, trợ giúp pháp lý.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy trao tặng 122 suất quà cho 122 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ; Ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng 1 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Buôn Đôn; Công ty Hoàng Bình và Công ty nội thất Show home hỗ trợ 20 xe đạp cho thiếu nhi của thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Búk; Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 1 khu vui chơi trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi huyện Krông Bông.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, các đại biểu còn tham gia Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam", hành trình "Thiếu nhi Đắk Lắk đoàn kết, chăm ngoan" giao lưu với liên đội tiêu biểu, tham quan mô hình công tác Đội; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; dâng hương, hoa tưởng niệm tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc, Bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến.

Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk lựa chọn 06 bạn thiếu nhi tiêu biểu để tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020. Kết thúc Đại hội, bạn Lê Văn Diệu Thi, chi đội 7A1, liên đội trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Cư M’Gar đại diện cho hơn 300.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trình bày quyết tâm thư của Đại hội.

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và văn bản

Ra mắt đoàn đại biểu tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020

 

Kết thúc Đại hội, bạn Lê Văn Diệu Thi, chi đội 7A1, liên đội trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Cư M’gar đại diện cho hơn 300.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trình bày quyết tâm thư của Đại hội, nhằm thể hiện quyết tâm “Học tập tốt rèn luyện chăm”, góp phần vào vườn hoa “Nghìn việc tốt” của thiếu nhi toàn tỉnh, đồng thời góp phần tạo nên sự lớn mạnh và hưởng ứng thi đua thực hiện tốt các phong trào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Niê Tuấn