Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

07:03 06/07/2020     1590

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đó là chủ đề diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2020 do Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức trong 02 ngày 04 và 05/7/2020

Trẻ em đặt câu hỏi đối thoại với lãnh đạo tỉnh

Dự Diễn đàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; cùng 210 em thiếu niên, nhi đồng đến từ các huyện, thành phố, đại diện cho hơn 198.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các em được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: chia nhóm thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ đề, xem phim tại Trung tâm chiếu phim của tỉnh …

Tại Diễn đàn các em đã trình bày các ý kiến thảo luận, suy nghĩ của trẻ em với các vấn đề như: phòng chống bạo lực trẻ em nói chung và nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời các em cũng đặt ra các câu hỏi đối thoại, đề xuất nguyện vọng với lãnh đạo các sở, ban, ngành như: biện pháp để giảm các vụ tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp nghỉ hè; mong muốn có khu vui chơi an toàn và bổ ích; biện pháp để ngăn chặn và chấm dứt nạn bạo lực học đường trong các nhà trường hiện nay; nhu cầu trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân…

Phát biểu tại diễn đàn đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đoàn thể và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại hạn chế, chưa giải quyết được: một số gia đình, tổ chức thiếu trách nhiệm với trẻ em, chưa coi trọng vấn đề bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ…

Đồng chí dặn dò các em học sinh cố gắng học tập, tu dưỡng trở thành con ngoan, trò giỏi, tích cực rèn luyện kĩ năng sống để tự bảo vệ mình, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình lắng nghe, xem xét và phản hồi ý kiến của các em tại diễn đàn, để đưa ra các giải pháp phát huy hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới.

 

Các em học sinh tham gia diễn đàn đã gửi tới các lãnh đạo tỉnh 05 thông điệp: “Không còn bạo lực ở nhà trường và gia đình là hạnh phúc của trẻ thơ;. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em; Lắng nghe trẻ em bằng con tim; Bảo vệ trẻ em bằng hành động; Toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; Vì tương lai hãy quan tâm đầu tư các điểm vui chơi cho trẻ em”.

Thông qua diễn đàn, trẻ em được thực hiện quyền tham gia, chia sẻ ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Từ đó nâng cao nhận thức cho trẻ em về kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động của trẻ em tham gia vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng cho mọi trẻ em.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 210 suất quà để ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các bạn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia Diễn đàn.                                           

Mai Tình