Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhi” tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2021.

10:59 25/10/2021     325

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thiếu nhi, sáng ngày 24/10, Nhà Văn hóa Thiếu tỉnh tổ chức Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2021.

Cuộc thi được triển khai từ tháng 03/2021; tại vòng Sơ khảo đã có gần 200 tiết mục đăng ký dự thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn được 45 tiết mục tham gia vòng Chung khảo cuộc thi. Tại vòng Chung khảo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm và lựa chọn được 20 tiết mục xuất sắc nhất vào Chung kết cuộc thi.

 

 

 

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh  thể hiện 1 tiết mục theo chủ đề tự chọn. Thời gian dự thi của mỗi thí sinh tối đa 5 phút. Các tiết mục được phép sử dụng diễn viên phụ họa. Ban Tổ chức căn cứ vào phần thể hiện năng khiếu, phong cách biểu diễn, trang phục và đạo cụ để cho điểm. Và 20 tiết mục của các thí sinh tham gia Chung kết, Ban Tổ chức chia ra làm 5 thể loại: Dance Sport, Múa, Hát, Nhạc cụ, Nhảy hiện đại.

Các tiết mục tham dự được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, đa dạng kết hợp với phong cách biểu diễn tự nhiên, cuốn hút, hấp dẫn của các thí sinh đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Với phần biểu diễn xuất sắc của mình 5 thí sinh đã đạt giải Quán quân ở 5 thể loại gồm: thí sinh Nguyễn Thị Trà My đến từ đơn vị huyện Yên Thế đạt giải Quán quân thể loại Dance Sport; thí sinh Phạm Chi Lan đến từ đơn vị huyện Tân Yên đạt giải Quán quân thể loại Hát; thí sinh Nguyễn Hoàng Lan Anh đến từ Học viên Năng khiếu Iki Edu (Hiệp Hòa) đạt giải Quán quân thể loại Múa; thí sinh Đoàn Nguyễn Thế Hùng đến từ đơn vị huyện Tân Yên đạt giải Quán quân thể loại Nhạc cụ và nhóm Queen đến từ TP Bắc Giang đạt giải Quán quân thể loại Nhảy hiện đại. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 6 giải Á quân và 9 giải Triển vọng cho các thí sinh ở cả 5 thể loại.

 

 

Cuộc thi thực sự trở thành nơi để các em trải nghiệm, hoàn thiện bản thân và trau dồi những kỹ năng, năng khiếu của mình. Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện năng khiếu cá nhân để cùng gia đình, nhà trường định hướng và bồi dưỡng những tài năng, góp phần giáo dục năng khiếu, thẩm mỹ nghệ thuật để trở thành hạt nhân nòng cốt cho hoạt động nghệ thuật của thiếu nhi tỉnh Bắc Giang./.

 

Sơn Huy