Cần Thơ: Hơn 1.000 đại biểu tham gia tọa đàm “Từ bạo hành đến bạo lực”

16:08 03/11/2015     303

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, tại Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên và nhi đồng TP Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm “Từ bạo hành đến bạo lực”. Hơn 1.000 phụ huynh, giáo viên, học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố đến dự.
Tại buổi tọa đàm, Thạc sĩ Trần Đình Dũng, chuyên gia tư vấn tâm lý giáo dục gia đình (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ những nguyên nhân của thực trạng bạo hành, bạo lực trong gia đình và xã hội; cũng như phương pháp và kỹ năng giáo dục con em phát triển toàn diện, từ thể chất, tinh thần đến cảm xúc, nhân cách sống tốt đẹp. Bên cạnh phát huy vai trò giáo dục của nhà trường, các phụ huynh cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, định hướng con em lối sống lành mạnh, từ đó xây dựng nhân sách sống tốt; nâng cao hiểu biết, tạo động cơ và tinh thần trách nhiệm cho các em học sinh để có những lựa chọn theo hướng tích cực. Ngoài ra, diễn giả còn phân tích những giá trị sống căn bản của thanh thiếu niên mà các bậc phụ huynh cần quan tâm là sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và tình yêu thương…

Buổi tọa đàm nhằm giúp các bậc phụ huynh, giáo viên hiểu rõ hơn và nâng cao kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường.

*Cùng thời điểm đó, tại Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức sát hạch “Sinh viên 5 tốt” cho 111 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia. Các sinh viên tham gia sát hạch phải trải qua các nội dung như: Kiểm tra thể lực (chạy việt dã), kiến thức Tin học, tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sát hạch sẽ là điều kiện để Hội sinh viên thành phố Cần Thơ căn cứ xét chọn “sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2014 - 2015. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt) do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, nhằm tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn.

Ảnh 1: Thạc sĩ Trần Đình Dũng, chuyên gia tư vấn tâm lý giáo dục gia đình (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ tại tọa đàm
Ảnh 2: Sinh viên tham gia phần kiểm tra thể lực

Tin, ảnh: