Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện phía Bắc

22:40 04/10/2018     890

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 4/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018 đã khai mạc với sự tham dự của 69 học viên.
Đây là lớp 2 khu vực phía Bắc dành cho các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện.
Lễ thành lập Liên đội tạm thời
Lễ thành lập Liên đội tạm thời của lớp tập huấn


Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS Nguyễn Phú Trường - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khẳng định, công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở cơ sở mạnh hay yếu phụ thuộc rất lớn vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ phụ trách Đội nơi đó.

Thông qua lớp tập huấn, Ban tổ chức mong muốn các học viên không chỉ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội mà còn nêu lên những vấn đề thực tiễn tại cơ sở để Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội.

Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/10 với thời gian 3 buổi/ngày (sáng, chiều, tối).

9 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng sẽ được các báo cáo viên đến từ Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày như: Những vấn đề mới trong công tác Đội từ các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng của Đội; Những chủ trương mới của ngành giáo dục về tổ chức hoạt động ngoài giờ cho học sinh bậc phổ thông; Kỹ năng tổ chức hoạt động Đội; Nghi thức Đội; Phương pháp công tác của Chủ tịch Hội đồng Đội; Chương trình rèn luyện Đội viên; Phương pháp tổ chức và hoạt động cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; Kỹ năng giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Lớp học bao gồm 69 học viên
Lớp tập huấn khu vực phía Bắc có 69 học viên


Bên cạnh 9 chuyên đề, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động như: toạ đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh"; thực hành Nghi thức Đội và kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội; thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Cung thiếu nhi Hà Nội và trường Lê Duẩn...

Ngay trong chiều 4/10, các học viên đã nghe 02 chuyên đề gồm: "Những vấn đề mới trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng từ các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI" do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương trình bày; "Công tác kiểm tra và thi đua, khen thưởng của Đội" do đồng chí Nguyễn Thái An - Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao đổi.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TƯ trình bày chuyên đề đầu tiên
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trình bày chuyên đề đầu tiên của lớp học


Được biết, trước đó, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ (đầu tiên) khu vực phía Nam đã được tổ chức từ ngày 27 đến 30/9/2018, tại TP.HCM.