Bình Thuận: Khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội

10:11 07/05/2021     639

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 05/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Lễ Khánh thành Công trình thanh niên Điểm trường học La Bá 1, thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

 

 

Hai xã Phong Phú và Phan Dũng là địa bàn rộng và chia cắt bởi đồi núi có độ dốc cao, số lượng các điểm trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở còn ít và cách xa nhau, cơ sở thiết bị và phòng học chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh vùng cao dẫn đến các em học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc đến trường. Các em học sinh phải học ghép giữa hai cấp học, phải chia nhiều ca học. Giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển dạy học bởi cung đường có độ dốc cao vốn rất khó đi và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp tiến hành xây dựng Điểm trường học La Bá 1 (thuộc trường TH Phan Dũng), thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Sau hơn 2 tháng xây dựng đến nay điểm trường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Điểm trường gồm: 2 phòng học, 01 thư viện và 01 nhà vệ sinh với tổng mức đầu tư là 670 triệu đồng do Báo Nhân Dân vận động từ nguồn vốn tài trợ chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Marketing Việt Nam (570 triệu đồng) và các nhà tài trợ: Công ty xây dựng thương mại và thiết kế nội thất Nhà Đỏ, Quỹ Tâm Nguyện Việt… (trên 100 triệu đồng). 

 

 

Tại lễ khánh thành, Công ty TNHH Canon Marketing đã trao 50 suất quà là cặp, áo, 10 chiếc xe đạp trị giá 15 triệu đồng, 50 phong bì tiền mặt trị giá 200.000đ cho các em học sinh tại điểm trường La Bá 1; cô Dương Tú Trinh - Nguyên Giám đốc Công ty lương thực TP.HCM, Anh hùng Lao động cũng trao 100 phần quà cho các em học sinh. 

Điểm trường mới được xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và giáo viên rút ngắn thời gian đến lớp hằng ngày, không còn học ghép chung với các anh chị lớn hơn, không phải chia nhiều ca học, giúp các giáo viên tình nguyện và các em học sinh đỡ vất vả hơn trong quá trình di chuyển góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục và an sinh xã hội tại địa phương.

 

 

Thông qua việc triển khai xây dựng công trình đã góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc vận động, kết nối các nguồn lực của các doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội của địa phương. Khánh thành công trình này là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)./.

 

 

Quỳnh Trân