Bình Phước: Trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vững tin Việt Nam” cấp tỉnh

18:22 23/10/2021     854

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 22/10, Hội đồng Đội, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước đã tiến hành trao giải Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” cấp tỉnh. Đây là cuộc thi trong khuôn khổ Ngày hội sắc màu năm 2021 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức trong toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Ngày hội sắc màu” năm 2021 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Vững tin Việt Nam” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, Hội đồng Đội, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và trao giải cuộc thi cấp tỉnh. 

Trong quá trình triển khai, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi tham gia Cuộc thi. Qua đó, cuộc thi đã thu hút hơn 700 tác phẩm dự thi cấp tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao thưởng cho các em đạt giải tại Cuộc thi của thị xã Phước Long và Bù Gia Mập.

 

Các bức tranh đều rất sinh động, nhiều sắc màu, các ý tưởng đầy sáng tạo với các chủ đề, nội dung phong phú về tinh thần  toàn dân đoàn kết phòng chống dịch bệnh Covid -19, thông điệp 5K của Bộ Y tế, câu chuyện tiếp thêm oxy cho bệnh nhân, bếp ăn yêu thương, gian hàng 0 đồng, đường về quê, tuyên truyền kêu gọi các bạn học sinh có trách nhiệm cùng với cộng đồng xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh... Các nét vẽ của các tác phẩm đã thể hiện tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với quê hương, đất nước; động viên cổ vũ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, ca ngợi những hình ảnh đẹp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời thể hiện tình cảm, lòng biết ơn, tri ân đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, niềm tin Việt Nam sẽ đẩy lùi, chiến thắng được dịch bệnh.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức, Ban Giám khảo đã chọn ra 26 bức tranh để trao giải cấp tỉnh. Trong đó khối tiểu học trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích; khối THCS trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về em Nguyễn Hải Hà, học sinh lớp 7a6, Trường THCS Tiến Thành (thành phố Đồng Xoài). 3 đơn vị có số lượng sản phẩm tham gia dự thi nhiều, đạt chất lượng gồm: Hội đồng Đội Thành phố Đồng Xoài; Nhà thiếu nhi huyện Chơn Thành và Nhà thiếu nhi huyện Đồng Phú được trao giải tập thể.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (ở giữa) trao thưởng cho các em đạt giải tại Cuộc thi của thị xã Phước Long và Bù Gia Mập.

 

Cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp các em khơi nguồn ý tưởng, thỏa sức sáng tạo trong khoảng thời gian nghỉ hè và ở nhà để phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em, đặc biệt về mặt thẩm mỹ, sáng tạo nghệ thuật./.

 

Kỳ Minh - Thùy Dương