Bến Tre: Đối thoại trực tuyến với các em cán bộ Chỉ huy Đội - Phụ trách Sao

11:06 27/10/2021     574

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, tạo điều kiện để các em thể hiện tiếng nói của mình, Hội đồng Đội, Hội đồng Trẻ em, Ban Chủ nhiệm CLB tư vấn hỗ trợ trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức buổi đối thoại trực tuyến với các em học sinh là cán bộ Chỉ huy Đội – Phụ trách Sao toàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Hội đồng Đội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trẻ em, Ban Chủ nhiệm CLB tư vấn hỗ trợ trẻ tỉnh đã lắng nghe, ghi nhận hơn 600 ý kiến qua bài kiểm tra trắc nghiệm và khung chat của phần mềm Zoom và 45 ý kiến trực tiếp của các em Chỉ huy Đội – Phụ trách Sao liên quan đến nhiều vấn đề như: bạo lực học đường, bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống xâm hại tình dục, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, tạo môi trường sống, học tập, sinh hoạt an toàn, công tác khuyến học hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động, phong trào Đội thu hút thiếu nhi tham gia…

 

 

Em Nguyễn Trần tường An, lớp 8/1 trường THCS Phú Hưng - Thành phố Bến Tre đặc câu hỏi: “Gần đây vấn đề bạo lực học đường liên tục xảy ra đặc biệt là ở các bạn từ 12-15 tuổi vì đây là độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện mình ngầu, mình sang chảnh nên một số bạn đã thường xuyên kiếm chuyện với các bạn hiền, yếu thế hơn để bắt nạt bằng cách đánh, tát vào mặt vào đầu, dùng lời nói thô tục để chế nhạo, miệt thị nhưng nạn nhân thì lại không làm được gì lại càng không dám nói với người thân, thầy cô giáo vì nổi sợ tâm lí cứ dằn vặt nếu nói ra thì lại sẽ bị đánh nên đành cam chịu làm cho các em học sinh và phụ huynh lo lắng. Ngành chức năng cần có giải pháp gì để ngăn chặn tình hình trên để học sinh yên tâm đến trường”. Em Trần Minh Anh, lớp 5/1 trường Tiểu học thị trấn Chợ Lách chia sẻ: “Hiện nay xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề mà tụi em thường nghe rất nhiều trên các báo đài, đặc biệt là người thân xâm hại tình dục các em thiếu nhi vậy có cách nào để các bạn tự bảo vệ mình không các thầy cô?”…

Giải đáp các thắc mắc của các em học sinh, lãnh đạo Hội đồng Đội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trẻ em, Ban Chủ nhiệm CLB tư vấn hỗ trợ trẻ em tỉnh đã trao đổi, giải đáp những những vấn đề được các em quan tâm. Từ đó, giúp các em có thêm hiểu biết, rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời nâng cao nhận thức của các em về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện và trau kỹ năng để góp phần xây dựng Liên đội tại nhà trường ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tiếp tục có những phản ánh về nguyện vọng, tâm tư của trẻ em về các cơ quan chức năng.

Chị Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẻ: “Buổi đối thoại hôm nay là cơ hội để các em “thủ lĩnh” tại các trường thay mặt các bạn học sinh được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của các em với lãnh đạo tỉnh, từ đó nâng cao vai trò của trẻ em theo các quy định tại Luật trẻ em năm 2016, đồng thời đánh giá cao về những ý kiến, câu hỏi, các vấn đề quan tâm của các em Chỉ huy Đội và hy vọng qua buổi đối thoại sẽ là cầu nối giúp các em có thêm nhiều kiến thức về các vấn đề mình quan tâm”.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội, Hội đồng Trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mở rộng quy mô diễn đàn đối thoại để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình trước những vấn đề mà các em quan tâm. Đồng thời, qua ý kiến của các thành viên, Hội đồng trẻ em tỉnh sẽ trình lên Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng để có các giải đáp kịp thời. Bên cạnh đó các ý kiến của các em sẽ được chuyển tải lại trên trang fanpage “Confession Trẻ em nói” của Hội đồng Trẻ em tỉnh. Được biết sắp tới Hội đồng Trẻ em tỉnh sẽ tổ chức tiếp một diễn đàn để lấy ý kiến của trẻ em và tổng hợp gửi về Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp cuối năm.

 

Thành Ngoãn