Bến Tre: Chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

09:59 15/05/2019     583

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 14/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và tuyên dương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy” năm học 2018 - 2019.

Sau khi nghe chị Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre phát biểu ôn lại truyền thống 78 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh, các anh chị phụ trách và các bạn đội viên, thiếu nhi đã được giao lưu với các bạn tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy” gồm: Bùi Nguyễn Duy Phương - Liên đội trưởng Trường THCS Mỹ Hóa, Nguyễn Phan Gia Bảo - Liên đội Phó Trường Tiểu học Đỗ Nghĩa Trọng và Trần Anh Huấn - Liên đội trưởng trường THCS Huỳnh Tấn Phát.

Giao lưu với các đội viên tiêu biểu

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh cũng tuyên tuyên dương 18 gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy”. Nhà Xuất bản Kim Đồng và Hội đồng bảo trợ Quỹ Doraemon đã dành tặng 12 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre phát động đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh thực hiện mô hình “Hành động nhỏ - Nghĩa tri ân” với một số nội dung như sau: tổ chức viếng Đền thờ Liệt sỹ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đội hàng năm, tổ chức Ngày hội chăm sóc Đền thờ hoặc khu lưu niệm Liệt sỹ vào ngày 22/7, tổ chức Thắp nến tri ân Đền thờ hoặc khu lưu niệm Liệt sỹ vào ngày 27/7, tổ chức bữa cơm gia đình hoặc thăm viếng, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình Liệt sỹ mà chi đội nhận chăm sóc vào ngày 27/7, tổ chức tặng hoa vạn thọ (từ 2 chậu trở lên) cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình Liệt sỹ mà chi đội nhận chăm sóc vào ngày 28/12 âm lịch.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn căn dặn các em đội viên, thiếu nhi tỉnh Bến Tre hãy tiếp tục thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy và các chương trình, phong trào do Hội đồng Đội các cấp phát động, trong đó chú trọng rèn luyện đạo đức, luôn gương mẫu cho thiếu nhi noi theo, rèn luyện tinh thần sáng tạo không ngừng; sáng tạo trong học tập, sáng tạo trong từng hành động, việc làm – sáng, làm việc gì dù nhỏ cũng phải làm hay hơn người khác, lạ hơn người khác, trong cùng một việc thì hôm nay sẽ làm theo cách khác và hay hơn hôm qua để trở thành những người luôn nghĩ và làm sáng tạo.

Anh Hà Quốc Cường bày tỏ niềm tin rằng những đội viên tiêu biểu được tuyên dương sẽ sớm trở thành những đoàn viên tiêu biểu, thành cán bộ Đoàn tài năng, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre sau này.

Trao học bổng cho các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh công bố kết quả Hội thi tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” năm 2019 với giải nhất thuộc về đơn vị Châu Thành, giải Nhì thuộc về 2 đơn vị huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc và giải Ba thuộc về 3 đơn vị Bình Đại, huyện Thạnh Phú, và đơn vị thành phố Bến Tre. Ngoài ra đơn vị thành phố Bến Tre đạt giải tiểu phẩm tuyên truyền được yêu thích nhất với trên 40 ngàn lượt tiếp cận, 2.339 lượt thích, và trên 18 ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, từ trong 2 ngày 13, 14/5/2019 Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội tỉnh và Liên hoan Tiếng Kèn Đội ta tỉnh Bến Tre tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh./.

 

Toàn Mới - TĐ Bến Tre (KA)