Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 Khu vực Miền Nam

11:29 28/06/2022     3210

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 27/6, Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 - Khu vực Miền Nam đã tổng kết và bế mạc tại tỉnh Lâm Đồng sau 07 ngày hoạt động (từ 21- 27/6) với sự tham gia của 179 trại sinh là các thầy cô giáo viên làm tổng phụ trách Đội; cán bộ chuyên trách công tác Đội của 26 tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ phụ trách Đội các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giúp cán bộ phụ trách Đội giỏi lý luận, thạo kỹ năng, góp phần tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bên cạnh đó, tạo sân chơi ý nghĩa cho các đại biểu tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương và đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Tỉnh Lâm Đồng trao băng danh hiệu và hoa cho Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim đồng toàn quốc năm 2022 – Khu vực Miền Nam

 

Tại trại Huấn luyện, các trại sinh đã thực hiện 48 môn thi và 3 hoạt động tập thể. Các hoạt động đều được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo cơ cấu 5 nhóm nội dung: Nghiệp vụ công tác Đội, Nghi thức Đội, Kỹ năng hoạt động Đội, Nghiệp vụ công tác huấn luyện và Hoạt động trại. 

Năm nay, chương trình Trại huấn luyện được thiết kế theo yêu cầu của định chuẩn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lấy trại sinh làm trung tâm, tăng cường sự tương tác giữa các báo cáo viên với trại sinh, giữa trại sinh với trại sinh. Đội ngũ giảng viên được chú trọng về chất lượng, nhiệt tình, tận tâm. Các hoạt động và sinh hoạt tập thể được Ban Chỉ huy Liên đội và các chi đội chủ động tổ chức, tạo môi trường giao lưu để các trại sinh trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong học tập. 

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương phát biểu bế mạc Trại huấn luyện

 

Kết quả tổng hợp điểm cho thấy, có 15 trại sinh đạt từ 8,00 điểm trở lên, có 39 trại sinh đạt từ 7,5 đến 7,99 điểm, có 65 trại sinh đạt từ 7 đến 7,49 điểm; có 60/179 trại sinh hoàn thành chương trình huấn luyện.

Tại lễ bế mạc Trại Huấn luyện, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 30 kỷ lục cho 30 trại sinh có kết quả cao nhất ở mỗi môn thi; trao chứng nhận cho 119/179 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương. Danh hiệu Thủ khoa được trao cho đồng chí Võ Văn Đồng, Chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Á khoa 1 được trao cho đồng chí Hồ Văn Đây, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tùng Thiện Vương, thành phố Hồ Chí Minh; Á khoa 2 là đồng chí Trịnh Văn Thắng, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, tỉnh Đồng Nai.

 

Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 15 trại sinh có thành tích xuất sắc

 

Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen cho 15 trại sinh có kết quả các môn thi cao nhất tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022. Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Bằng khen cho 10 trại sinh có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động tại trại; tuyên dương 8 đơn vị đã tham gia tích cực và đạt kết quả cao tại Trại Huấn luyện gồm: Lâm Đồng, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ và Đắk Lắk.

Dịp này, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã trao lại cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2023 - Khu vực Miền Nam cho đơn vị Bình Dương./.

 

Kiều Anh