Bắc Kạn: Khánh thành công trình sân chơi “Năng động Việt Nam”

17:02 18/01/2022     460

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 18/01, được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức bàn giao và khánh thành công trình sân chơi “Năng động Việt Nam” tại trường TH&THCS Quang Phong, huyện Na Rì.

Công trình sân chơi “Năng động Việt Nam” do Trung ương Đoàn triển khai với sự đồng hành phối hợp của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và nhãn hàng Milo. Trong năm 2021, Bắc Kạn rất vinh dự khi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nestle Việt Nam và nhãn hàng Milo quan tâm hỗ trợ, xây dựng sân chơi tại trường TH&THCS Quang Phong.

 

Đồng chí Triệu Tiến Trình - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng các đại biểu khánh thành sân chơi “Năng động Việt Nam”

 

Công trình bao gồm 01 sân bóng đá, 01 sân bóng rổ được đổ bê tông được lắp đặt các thiết bị như bảng bóng rổ, khung thành bóng đá, nhà chờ, tranh tường bích họa, khu vui chơi bằng lốp xe tái chế… Sau gần 01 tháng triển khai, thi công, công trình đã thu hút trên 200 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương tham gia.. với tổng trị giá công trình gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, các hạng mục lắp đặt như bảng bóng rổ, nhà chờ… đều được làm từ vật liệu tái chế (vỏ hộp sữa Milo), có tính năng chống thấm nước, mang thông điệp tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. 

Tại Chương trình Ban Tổ chức đã bàn giao, gắn biển công trình thanh niên và trao tặng 01 quả bóng rổ, 10 bộ quần áo cho đội bóng rổ, 02 quả bóng đá, 10 bộ quần áo cho đội bóng đá cho các em thiếu nhi trường TH&THCS Quang Phong.

 

Đ/c Triệu Tiến Trình - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng lãnh đạo xã Quang Phong trao tặng trang phục và bóng cho các em thiếu nhi

 

Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn dành cho các em thiếu niên, nhi đồng và sự chung tay, góp sức của thanh niên xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

 

Lân Nguyễn