Bắc Giang: Tuyên dương Lãnh đạo trẻ tương lai, thiếu nhi nghèo vượt khó

21:40 15/05/2019     1138

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 15/5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019) và Khánh thành Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành và hơn 1 nghìn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng đông đảo thanh thiếu nhi đã ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Đội TNTP Hồ Chí Minh và thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bay cao tiếng hát ước mơ” do đội nghệ thuật măng non tỉnh Bắc Giang và ca sỹ Dương Ngọc Ánh - Quán quân giọng hát Việt Nhí năm 2017 thể hiện.

Hội đồng Đội tỉnh đã trao Danh hiệu “Lãnh đạo trẻ tương lai” cho 10 thiếu nhi là cán bộ lớp, cán bộ Đội, đội viên tiêu biểu xuất sắc trong học tập, rèn luyện; đồng thời tuyên dương 20 thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa phương. Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh đã vận động nguồn kinh phí 300 triệu đồng trao kinh phí xây dựng 10 bể bơi thông minh tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trao danh hiệu "Lãnh đạo trẻ tương lai" cho 10 thiếu nhi là cán bộ lớp, cán bộ Đội, đội viên xuất sắc

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao 08 suất Học bổng Quỹ Doraemon cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang trị giá 1 triệu đồng/suất

Sau buổi lễ, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động trải nghiệm kỹ năng thực hành xã hội như: k năng phòng chống đuối nước “Bơi tự cứu”; giao tiếp Tiếng Anh cùng người nước ngoài; liên hoan các trò chơi dân gian; kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và nâng cao văn hóa học đường.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh. Để tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho thiếu niên, nhi đồng, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nêu cao trách nhiệm, chăm lo đầu tư phát triển mạng lưới nhà văn hóa, cơ sở thể thao, tạo điều kiện cho thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn sức khỏe. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội ngăn ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật với trẻ em.

Đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh làm tốt nhiệm vụ thu hút, tập hợp, hướng dẫn thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; củng cố hoạt động, nhân lực Hội đồng Đội các cấp; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang. Trung tâm có ba tầng với diện tích khoảng 3400 m2 gồm các công trình: Tòa nhà trung tâm, đảo hồ cùng một số hạng mục phụ trợ như: Bể bơi, các phòng chức năng dành cho hoạt động thể dục thể thao, đào tạo kỹ năng sống, mỹ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu của thanh niên, thiếu niên vui chơi, học tập, rèn luyện. Tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư Đoàn 36 tỷ đồng, còn lại là kinh phí địa phương đối ứng.

 

Tỉnh Đoàn Bắc Giang,BA