Bắc Giang: Hơn 900 thiếu nhi trải nghiệm khoa học sáng tạo

02:57 20/12/2018     941

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 17/12, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội Trải nghiệm khoa học sáng tạo và chương trình “Vũ khúc 1000 đồng”, tại Trường Tiểu học Mỹ Thái (Lạng Giang).

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên – Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 
Tham gia Ngày hội Trải nghiệm khoa học sáng tạo, học sinh được trải nghiệm nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Góc khoa học sáng tạo, sáng chế (Thực hành làm các sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày và trang trí cảnh quan trường lớp); Góc ước mơ sáng tạo (vẽ tranh với chủ đề “Ước mơ của em”); Góc kỹ năng sống (thực hành “bơi tự cứu”, cách rửa tay, gấp chăn màn, chải răng đúng cách dành cho các nhi đồng lớp 1); Góc Trò chơi dân gian (Nhảy bao bố, ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây, bịt mắt bắt dê …).

Tại Ngày hội, các em đã được hóa thân vào các vai diễn thể hiện những nhân vật từ thời Cổ đại trong vở nhạc kịch về cuộc đời nhà khoa học vĩ đại Galileo Galile. Vở nhạc kịch đã mang nhiều ý nghĩa giáo dục và khơi dậy niềm yêu thích khoa học cho thiếu nhi.

 

Vở nhạc kịch Galileo Galile do các em đội viên Liên đội Tiểu học Mỹ Thái thể hiện

 

Cũng trong chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bắc Giang tặng 180 suất quà có tổng trị giá 54 triệu đồng cho học sinh thuộc hộ nghèo huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng.

Dịp này, 900 đội viên, thiếu niên, nhi đồng Tiểu học Mỹ Thái (Lạng Giang) đã thực hiện màn đồng diễn vũ khúc sân trường, xếp hình thông điệp bông hoa nghìn việc tốt và ủng hộ chương trình “Vũ khúc 1000 đồng” đạt 4 triệu đồng.

Tại Ngày hội, toàn bộ số tiền ủng hộ trên đã được trao tặng cho 20 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội TH Mỹ Thái.

 

 

 

Kim Anh, TĐ Bắc Giang-BA