200 thiếu nhi tham gia Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" toàn quốc lần thứ V, năm 2024

20:03 28/03/2024     4267

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V, năm 2024 tại tỉnh Điện Biên. 200 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu từ 63 tỉnh, thành trên cả nước sẽ tham dự Liên hoan.

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V, năm 2024 đã họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu định hướng các nội dung làm việc

 

Đợt hoạt động lớn của thiếu nhi Việt Nam

Báo cáo công tác chuẩn bị cho Liên hoan, đồng chí Lê Hải Long - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V, năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 24-26/4 tại tỉnh Điện Biên. Tham dự Liên hoan có 200 đại biểu thiếu nhi và 64 đại biểu phụ trách.

Đại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan có độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội; gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt"; đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó học tốt; trong đó ưu tiên các em đạt giải cao trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ do Đoàn, Đội tổ chức.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các em thiếu nhi như: Khởi công, khánh thành và trao tặng các công trình dành cho thiếu nhi Điện Biên; Hành trình về nguồn tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; gặp mặt các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; tham gia hoạt động trải nghiệm “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên hành quân theo bước chân những người anh hùng” tại các di tích lịch sử; tham gia hội trại, trò chơi dân gian, trưng bày các nét văn hoá, ẩm thực đặc trưng của các địa phương; trải nghiệm STEM...

 

Đồng chí Lê Hải Long - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư báo cáo công tác chuẩn bị cho Liên hoan

 

Mỗi ngày hoạt động trong Liên hoan có chủ đề riêng: “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” hội quân về miền hoa Ban (ngày thứ nhất); “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” theo bước chân những người anh hùng (ngày thứ hai); “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tự hào truyền thống vững bước tương lai (ngày thứ ba).

Đặc biệt, trong chương trình Giao lưu “Âm vang Điện Biên”, 200 đại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan và 300 thiếu nhi tỉnh Điện Biên sẽ tham gia tiết mục Múa Xoè hoa xác lập kỷ lục Việt Nam “Tiết mục múa Xoè hoa có số lượng thiếu nhi 63 tỉnh, thành phố tham gia biểu diễn chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đông nhất Việt Nam”.

Trọng tâm của Liên hoan sẽ là chương trình tuyên dương “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V, năm 2024 diễn ra tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điên Biên.

 

Ông Võ Điện Biên – con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tham dự buổi làm việc và có ý kiến đóng góp, chia sẻ cùng Ban Tổ chức Liên hoan 

 

Được biết, để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã phát động 7 tuần thi đua cao điểm (từ ngày 18/3/2024 đến hết ngày 07/5/2024) trong các cơ sở Đội gắn với Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ.

Dự kiến, Ngày hội sắc màu năm 2024 - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Sắc màu tình nguyện - Vì đàn em thân yêu” cũng sẽ được phát động vào đầu tháng 4 tại tỉnh Điện Biên để chào mừng sự kiện lịch sử này.  

Ngay sau Liên hoan, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiến hành tổng kết và trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem bưu chính”.

Liên hoan có nhiều điểm mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khẳng định, Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa của thiếu nhi Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

 

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của từng thành viên Ban tổ chức Liên hoan đối với các nội dung được phân công

 

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, sau 10 năm, Liên hoan mới được tổ chức và đây là lần đầu tiên, toàn bộ đại biểu thiếu nhi cả nước được tập trung về Điện Biên để tham gia các hoạt động và Lễ tuyên dương “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc. Năm nay, Liên hoan có nhiều điểm mới so với các Liên hoan trước đây cả về quy mô, số lượng đại biểu, địa bàn, cách thức tổ chức.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đánh giá cao sự chủ động, tích cực của từng thanh viên Ban Tổ chức Liên hoan trong triển khai các nội dung công việc được phân công. Các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc cũng rất trách nhiệm với mong muốn góp phần tổ chức thành công Liên hoan lần này.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, việc thiết kế các hoạt động trong Liên hoan phải khoa học, nhưng mang tính giáo dục cao, đem lại nhiều trải nghiệm, cảm xúc cho các em thiếu nhi và có sự gắn kết tổng thể với các hoạt động khác của T.Ư Đoàn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước Liên hoan gắn với nội dung, kết quả 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; quan tâm tuyên truyền về các gương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cũng lưu ý công tác xét chọn đại biểu tham dự Liên hoan. “Các em phải thực sự tiêu biểu, đem đến liên hoan những “bông hoa” thành tích các em đạt được, nhưng khi trở về sẽ là những “đại sứ” tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của Liên hoan và Chiến thắng Điện Biên Phủ”, chị Trang nói./.

 

Kiều Anh