Tuyên Quang: Khánh thành “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cấp tỉnh tại xã Sinh Long, huyện Na Hang

09:32 12/05/2016     939

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 11/5/2016, tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao ngôi nhà “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hoàng Thị Mai, dân tộc H’mông, Chi đội 5 Lũng Khiêng trường Tiểu học Sinh Long, huyện Na Hang.

 Web.ĐTN: Ngày 11/5/2016, tại thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khánh thành và bàn giao ngôi nhà “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hoàng Thị Mai, dân tộc H’mông, Chi đội 5 Lũng Khiêng trường Tiểu học Sinh Long, huyện Na Hang.
Các đại biểu khánh thành và bàn giao ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Hoàng Thị Mai, dân tộc H’mông, Chi đội 5 Lũng Khiêng trường Tiểu học Sinh Long, huyện Na Hang

 
Dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Đội huyện Na Hang, đại diện chính quyền xã Sinh Long, BGH trường Tiểu học Sinh Long cùng gia đình em Hoàng Thị Mai.

Công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” được khởi công xây dựng từ ngày 13/03/2016. Sau gần 02 tháng khẩn trương thi công, tới nay đã hoàn thành theo kế hoạch, ngôi nhà có diện tích  60 m², được xây dựng bằng gỗ (bán kiên cố), nền nhà được láng xi măng, mái tôn. Tổng trị giá ngôi nhà là 90 triệu đồng, trong đó Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại là nguồn xã hội hóa của Đảng ủy, chính quyền, Đoàn thanh niên xã và vốn tự có của gia đình.

Gia đình em Hoàng Thị Mai thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Na Hang, gia đình có 11 anh chị em, bố mẹ đã ly dị, hiện nay em ở cùng với mẹ và 6 anh chị em. Trước đây, gia đình em sống trong căn nhà đã cũ, dột nát, khiến việc sinh hoạt, học tập gặp rất nhiều khó khăn. Việc xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” có ý nghĩa rất lớn, đảm bảo cuộc sống an toàn, lâu dài cho gia đình.

Đây là hoạt động hết sức thiết thực của Hội đồng Đội tỉnh, góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" của thiếu nhi. Thông qua đó, phát huy tinh thần "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ", giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội.