Trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 cán bộ Đoàn

23:12 30/03/2022     1536

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 30/3, Bộ GD&ĐT tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 cán bộ thuộc các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. 

 

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn.

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn đã phối hợp rất chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, Đoàn thanh niên các cấp trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, học tập, nghiên cứu khoa học góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện… được tổ chức sáng tạo hàng năm và đã trở thành “thương hiệu” của đoàn viên thanh niên...

 

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngô Thị Minh gửi lời chúc mừng đến các cán bộ Đoàn nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cho biết: Đã thành truyền thống, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt để chúc mừng ngày kỷ niệm truyền thống của 2 ngành.

Trong đó, đồng chí Ngô Thị Minh đánh giá cao sự phối hợp của Đoàn Thanh niên cùng Bộ GD&ĐT trong triển khai thực hiện đề án 1501 về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Từ thành công của đề án 1501, hai đơn vị tiếp tục phối hợp nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh thiếu nhi. 

 

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả sự phối hợp, đồng hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với ngành giáo dục thể hiện ở nhiều lĩnh vực, góp phần giáo dục thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.

 

Đồng chí Ngô Thị Minh cho rằng, tổ chức Đoàn đã góp mặt trong mọi hoạt động của ngành giáo dục, từ các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi đến việc tổ chức các cuộc thi tạo dấu ấn sâu đậm như: Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác  - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; Tri thức trẻ vì giáo dục; chương trình Chia sẻ cùng thầy cô. Đồng chí Minh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục bám sát chương trình phối hợp đã được ký kết để nâng tầm họat động, đi vào chiều sâu thiết thực hơn nữa. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm chân thành của lãnh đạo Bộ GD&ĐT dành cho Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên trên cả nước, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”

 

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

 

Đồng chí Bí thư TƯ Đoàn cho biết, thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả thông qua phong trào hành động cách mạng. T.Ư Đoàn phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi bằng nhiều phần việc cụ thể như: tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em…

 

 

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 10 cán bộ thuộc các ban, đơn vị T.Ư Đoàn. Đây là phần thưởng cao quý của Bộ GD&ĐT trao tặng các cá nhân, tổ chức có sự đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. 

 


 Danh sách 10 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 

Bảo Anh