Thái Nguyên: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Cánh mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

10:55 30/08/2013     1243

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 27,28/8, tại Thị xã Sông Công và huyện Phú Bình, Ban Thường vụ Thị Đoàn Sông Công và Huyện Đoàn Phú Bình phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan tổ chức “Chương trình nghệ thuật chào mừng 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Tuyên truyền về biển đảo quê hương năm 2013”. Chương trình đã thu hút gần 1000 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.
 
Trưng bày bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Trưng bày bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam


Tại chương trình, Ban tổ chức đã trưng bày hệ thống bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành các vùng biên giới trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia, các vùng biển Việt Nam trên Biển Đông như: vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa… Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế biển và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những nội dung cơ bản của Nghị định 161/2003 của Chính phủ về “Quy chế khu vực Biên giới biển”, tìm hiểu những gói câu hỏi về biển đảo quê hương.

Tiếp đó, là chương trình biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc về chủ đề biển đảo, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Thông qua chương trình, góp phần giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ và phát huy chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, thanh niên và người dân về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam.