Sóc Trăng: Mittinh kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đội và Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2013

14:13 16/05/2013     1698

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 14/5/2013 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Mittinh kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2013.

Phần thi nghi thức Đội
Phần thi nghi thức Đội

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Kim Chuyền - Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã phát biểu ôn truyền thống 72 vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục những mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà thời gian tới như: tập trung đào tạo, phát huy năng lực, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác thiếu nhi, đặc biệt là đội ngũ tổng phụ trách Đội; phát huy tính chủ động tham gia của các em vào hoạt động phong trào, kết hợp giữa phong trào với nội dung học tập và phải gắn với quá trình phát triển tâm lý, đáp ứng nhu cầu của các em; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và các ban ngành, đoàn thể trong công tác thiếu nhi, khai thác các nguồn lực gia đình và xã hội để đẩy mạnh hoạt động chăm lo, giáo dục, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi phát triển một cách tốt nhất; BTV Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo cơ sở tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nhiều hơn các điểm sinh hoạt văn hóa, các khu vui chơi thiếu nhi, phối hợp ngành giáo dục đề xuất các chính sách chăm lo cho lực lượng phụ trách Đội; có cơ chế quy hoạch và đào tạo phụ trách Đội trở thành cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc chuẩn hóa, đào tạo mới phụ trách Đội.

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã trao 33 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh vượt khó học tốt nhằm góp phần động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” năm 2013 với 33 thí sinh là chỉ huy Đội giỏi cấp huyện, thị, thành phố tham dự. Hội thi gồm có 02 phần: thi lý thuyết các nội dung xoay quanh lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và truyền thống của thiếu nhi Việt Nam; chương trình Rèn luyện Đội viên sửa đổi; tiểu sử của Bác Hồ kính yêu, các ngày lễ kỷ niệm trong năm, những sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử của đất nước, địa phương qua các giai đoạn phát triển, những tấm gương anh hùng tuổi thiếu nhi gắn với lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; các sự kiện của tổ chức Đoàn, Đội diễn ra trong thời gian qua...; phần thi thực hành với nội dung thi nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng dã ngoại và kỹ năng quản trò, hướng dẫn sinh hoạt tập thể.

Kết thúc Hội thi, em Lương Nguyễn Viết Nam - Liên đội trường THCS Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên) xuất sắc đạt giải nhất; em Huỳnh Yến Nhi - Liên đội trường THCS Hưng Phú (huyện Mỹ Tú) và em Liêu Gia Hân - Liên đội trường THCS & THPT Thạnh Tân (huyện Thạnh Trị) đạt giải nhì; giải ba được trao cho các em: Liêu Thị Thu Thảo - Liên đội trường THCS Thị trấn Long Phú (huyện Long Phú), Phạm Thị Bích Loan - Liên đội trường THCS Thạnh Thới An (huyện Trần Đề) và Nguyễn Sĩ Phương Mai - Liên đội trường THCS Phường 1 (TP.ST)