Sóc Trăng: Hội nghị BCH lần thứ 7 sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2013

10:14 14/06/2013     1672

Công tác giáo dục   Web.ĐTN:Sáng ngày 12/6/2013, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2013. Đồng chí Võ Chí Công - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN đạt được một số kết quả nổi bật như: tổ chức chương trình giáo dục “Trải nghiệm thực tế” cho thanh niên chậm tiến và hội nghị tuyên dương thanh niên hoàn lương tiến bộ, được 6 cuộc có 128 thanh niên tham gia; phát động thực hiện công trình trồng cây xanh và tặng ghế đá tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung với số tiền 145 triệu đồng; các cấp bộ Đoàn vận động 5.200 ĐVTN đăng ký hiến máu tình nguyện, qua đó tổ chức hiến được 2.652 đơn vị máu; tổ chức ra mắt 35 Cổng trường an toàn giao thông và 27 Bến đò ngang an toàn; các cấp bộ Đoàn tham gia cùng Hội đồng nghĩa vụ Quân sự đưa 568 thanh niên nhập ngũ (trong đó có 36 đảng viên); phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho 1.594 học sinh, sinh viên vay tín dụng học tập với số tiền 9 tỷ 974 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tổ chức mở 41 lớp dạy nghề qua đó tạo việc làm có thu nhập thường xuyên cho 1.740 ĐVTN. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tổ chức 05 lớp tập huấn trang bị kỹ năng xã hội cho 398 cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở; 54 cuộc hội trại huấn luận kỹ năng lều trại, sinh hoạt cộng đồng cho hơn 3.500 cán bộ, ĐVTN và tổ chức 07 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp công tác Đoàn - Hội - Đội cho 633 cán bộ chủ chốt ở cơ sở và địa bàn dân cư.
5
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Đoàn tổ chức 25 cuộc tọa đàm với chủ đề “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, 52 cuộc “Giao lưu, đối thoại giữa lãnh Đảng, Nhà nước với cán bộ ĐVTN”. Qua đó, giới thiệu 1.257 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 556 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đến nay có 312/779 Bí thư chi đoàn ấp, khóm là đảng viên (chiếm 40%), 184/669 Phó Bí thư chi đoàn là đảng viên (chiếm 27,5 %).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Chí Công - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm: chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên, rà soát nắm lại số lượng đoàn viên, cần nhân rộng mô hình giáo dục thanh niên chậm tiến, quan tâm tạo việc làm và giới thiệu việc làm cho thanh niên chậm tiến; tập trung thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè…