Quảng Ninh: Liên hoan đàn Organ và nhạc cụ truyền thống tuổi thơ lần thứ Nhất, năm 2013

10:49 30/08/2013     1536

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2013), vừa qua, tại TP Hạ Long, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Liên hoan đàn Organ và nhạc cụ truyền thống tuổi thơ Quảng Ninh lần thứ Nhất, năm 2013.
Tới dự và chỉ đạo Liên hoan có các đồng chí Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 19 thí sinh của 5 đơn vị được lựa chọn từ các nhà trường, các nhà thiếu nhi và các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham gia dự thi, các thí sinh được chia thành 02 bảng, bảng A dành cho học sinh khối Tiểu học, Bảng B dành cho học sinh khối Trung học cơ sở. Các thí sinh tranh tài ở 2 phần thi là thi đàn Organ và thi nhạc cụ truyền thống. Đối với phần thi đàn Organ, mỗi thí sinh dự thi 2 bài ở 2 thể loại khác nhau, trong đó 1 bài thuộc thể loại viết hoặc chuyển soạn cho đàn Piano; 1 bài thuộc thể loại viết hoặc chuyển soạn cho đàn Organ; Đối với phần thi nhạc cụ truyền thống, mỗi thí sinh độc tấu 02 bài, trong đó một bài thuộc thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam, 1 bài thuộc thể loại âm nhạc mới dành cho cả tác phẩm của các nhạc sĩ trong và ngoài nước.

Các tiết mục tham gia dự thi được thể hiện sinh động, cuốn hút người xem tập trung vào các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ, về Quảng Ninh; ca ngợi tình đoàn kết gắn bó các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam và tình đoàn kết bè bạn quốc tế…
x
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao các giải xuất sắc cho thí sinh.

Thông qua Liên hoan đã phát huy được vai trò vai trò tích cực của tổ chức Đội TNTP trong việc tạo ra sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi, phát hiện, và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho thiếu nhi; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII) về tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, duy trì nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong đời sống âm nhạc của thiếu nhi vùng mỏ Quảng Ninh, đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng tầm cảm nhận và hưởng thụ âm nhạc cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các thể loại âm nhạc dân gian, hàn lâm, thính phòng. Qua đó, tuyển chọn những thí sinh xuất sắc đại diện cho thiếu nhi Quảng Ninh đi tham gia các cuộc thi âm nhạc cấp quốc gia…

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 5 giải C, 6 giải B, 4 giải A và 04 giải xuất sắc cá nhân. Giải xuất sắc Khối Tiểu học thuộc về em Nguyễn Trung Kiên, đoàn Hạ Long; giải xuất sắc khối THCS thuộc về các em Phạm Hồng Nhung, đoàn Hạ Long; Đào Đức Hoàn, đoàn Trường Cao đẳng VHNT Hạ Long; Hoàng Thị Kiều Anh, đoàn Uông Bí. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn trường Cao đẳng VHNT Hạ Long.