Quảng Ninh: Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT

09:15 16/05/2013     3003

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều ngày 14/5, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội thảo bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và sử dụng các trang mạng xã hội trong học sinh, sinh viên.
Các đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh dự và chỉ đạo.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Thường trực ĐTN các huyện, thị xã, thành phố, giáo viên Tổng phụ trách Đội, đại diện Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn các trường cùng đông đảo phụ huynh, học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Quảng Ninh: Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT
Hội thảo giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận tìm ra những nguyên nhân, đồng thời đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả từ các cấp, các ngành trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể vào các nội dung: Đánh giá thực trạng về bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và việc sử dụng các trang mạng xã hội trong lứa tuổi học sinh trong những năm qua; đề xuất những giải pháp hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và việc sử dụng các trang mạng xã hội trong lứa tuổi học sinh; những kiến nghị đề xuất với lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên…

Đa số đại biểu nhất trí cho rằng, hiện nay tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bạo lực học đường thời gian gần đây có sử dụng vũ khí có xu hướng tăng nhanh về số lượng và mức độ nguy hiểm, hình thức chuyển từ cá nhân sang đánh hội đồng, từ hả giận đến làm nhục bạn nghiêm trọng hơn, các em sử dụng các phương tiện hiện đại quay phim tung lên mạng; tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng xe máy, xe đạp điện đến trường ngày càng nhiều, trong đó một số lượng không nhỏ các em chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe, vi phạm Luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ; Việc truy cập và sử dụng Internet trong học sinh, sinh viên ngày càng được phổ biến rộng rãi, đi đôi với những lợi ích mang lại cho các em là hàng loạt các vấn đề về việc các em truy cập vào các trang Web không chính thống, mang nhiều nội dung không lành mạnh, đặc biệt hơn một bộ phận các bạn trẻ sử dụng lời lẽ thiếu tế nhị, nói xấu người khác, chia sẻ hình ảnh thông tin thiếu lành mạnh…gây ra rối loạn tâm lý lứa tuổi, sa sút trong học tập, tăng các hành vi bạo lực…

Các đại biểu cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học sinh sinh, sinh viên có hành vi bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và sử dụng các trang mạng xã hội thiếu định hướng chủ yếu chính là sự thiếu quản lý chặt chẽ, chưa đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng Internet đã đưa các luồng văn hóa từ bên ngoài làm cho các em trở lên sống thực dụng, buông thả; nhận thức của một số em còn lệch lạc, dễ bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động tập thể không lành mạnh, không làm chủ được bản thân.

Về giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp chủ chốt đó là: Đổi mới phương pháp tiếp cận, tuyên truyền giáo dục trong thanh, thiếu niên, chú trọng đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, trong đó người cán bộ Đoàn cần xây dựng là hình mẫu làm gương để các em học sinh, sinh viên noi theo; Tăng cường sự quản lý thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội, tạo nên sự thống nhất trong phương pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để các em được sống trong môi trường lành mạnh, trong sáng; Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học, xây dựng các mô hình giáo dục của tổ chức Đoàn trong nhà trường phát huy được tác dụng thực tế trong học sinh, sinh viên, theo đó tăng cường tính dự báo để chủ động hơn trong việc đưa ra các giải pháp thực tế; Tăng cường sự quản lý, vào cuộc của hệ thống chính quyền các cấp, trong đó cần đề cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc vận động các gia đình, tuyên truyền, giáo dục đến các em học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật của nhà nước; Hàng năm tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và sử dụng các trang mạng xã hội trong học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao tinh thần chủ động của Tỉnh Đoàn trong việc tổ chức Hội thảo Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm trật tự ATGT và sử dụng các trang mạng xã hội trong học sinh, sinh viên. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới các sở, ban, ngành cần tuyên truyền theo hướng thực tế hơn, đặc biệt cần có định hướng phát triển nhân cách và tăng cường công tác quản lý của nhà trường, gia đình đối với học sinh, sinh viên.