Nhân diện rộng các mô hình kinh tế thanh niên ở Hà Tĩnh

16:25 31/10/2013     1925

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong thời gian qua, ở Hà Tĩnh từ những mô hình điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi đã và đang được các cấp bộ Đoàn quan tâm, hỗ trợ mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và tuyên truyền, nhân diện rộng trở thành phong trào thanh niên làm kinh tế rộng khắp toàn tỉnh.

Bí thư Đoàn xã Mai Văn Đức – Chủ mô hình kinh tế thanh niên bên đàn bò nuôi sinh sản
Bí thư Đoàn xã Mai Văn Đức – Chủ mô hình kinh tế thanh niên bên đàn bò nuôi sinh sản

Xác định mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn; đồng chí Nguyễn Trọng Giáp – Bí thư Chi đoàn xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã tiếp cận, bám sát chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh và Công ty TNHH Hoàng Long về việc xây dựng mô hình liên kết trong chăn nuôi giai đoạn 2013 – 2015 để xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung với quy mô ban đầu 1.300 con. Đây là mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, kết nối tiêu thụ đầu ra sản phẩm; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo môi trường sinh thái bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tham quan mô hình kinh tế trang trại của anh ít ai có thể hình dung được người chủ của trang trại này chỉ mới gần 30 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên tại một xã miền núi thuần túy về sản xuất nông nghiệp, thời tiết diễn biến bất thường gây nên lũ lụt kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức sản xuất và đời sống của nhân dân. Song nhiệt huyết của tuổi trẻ trong anh sục sôi thôi thúc anh tìm hướng đi mới cho ĐVTN xã nhà trên con đường phát triển kinh tế. Và hiện tại, mô hình của anh đang trong giai đoạn bước đầu gặt hái “hoa thơm, quả ngọt”’, giải quyết được việc làm ổn định cho 03 thanh niên trong xã, với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng. Những nỗ lực đó, thực sự đã mang lại nguồn khí mới cho ĐVTN xã nhà trong công cuộc thanh niên phát triển kinh tế.

Đoàn xã Gia Hanh tổ chức sản xuất trên “Vườn mẫu thanh niên”
Đoàn xã Gia Hanh tổ chức sản xuất trên “Vườn mẫu thanh niên”

Trên tổng diện tích đất 1,4 ha, Nguyễn Văn Hiệu, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên đã tập hợp một số đoàn viên, thanh niên trong xã cùng chí hướng đột phá thực hiện dự án chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn. Với điều kiện đất đai và các nguồn lực hiện có, mô hình chăn nuôi đã quy hoạch xây dựng hệ thống chuồng trại đạt tiêu chuẩn, trước mắt đã hoàn thành một chuồng trại với quy mô nuôi thả 500 con lợn thịt và định hướng những năm tiếp theo sẽ tăng số lượng chăn nuôi lợn thịt lên đến 1.000 con, đồng thời cải tạo ao hồ nuôi cá nước ngọt để nuôi các loại các trắm, cá mè, cá chép… và để xử lý triệt để nguồn nước thải từ chuồng trại chăn nuôi lợn. Đồng hành cùng anh trên con đường lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các đồng chí cán bộ chuyên môn tiến hành khảo sát, hướng dẫn cách thức xây dựng, triển khai và thực hiện; đồng thời, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã quyết định duyệt vay 100 triệu đồng từ nguồn GQVL kênh Trung ương Đoàn.

Người thủ lĩnh thanh niên xã Hồng Lộc - Đồng chí Mai Văn Đức với cách làm chủ động, sáng tạo đã mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp trên vùng đất có diện tích 4 ha là nơi chăn thả 20 con bò Laisin, 200 con gà, 150 con vịt, 200 con ngan, 04 con lợn rừng, 30 cặp bồ câu Pháp. Theo tính toán ban đầu, hiệu quả kinh tế của mô hình mang lại sẽ cho thu nhập hàng năm từ 300 – 450 triệu đồng góp phần tạo thu nhập ổn định cho 06 lao động với thu nhập bình quân tháng từ 2,0 – 2,5 triệu đồng. Tuy đây là mô hình mới triển khai song đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo bà con nhân dân trong xã đặc biệt là các ĐVTN có ý tưởng làm kinh tế trang trại.

Ngoài những mô hình chăn nuôi thì mô hình phát triển kinh tế vườn với phương thức “Năng nhặt, chặt bị” cũng đang được nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn thực hiện. Tiêu biểu trong đó, Đoàn xã Gia Hanh trong tháng Thanh niên năm 2013 đã khởi công mở rộng quy mô vườn mẫu thanh niên của đơn vị mình. Với diện tích gần 3 ha, do đồng chí Nguyễn Xuân Quát trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, đến nay đã khẳng định hiệu quả và đang mở rộng sản xuất theo hướng “Sản xuất – Chăn nuôi tổng hợp” để tận dụng nguồn nguyên liệu, phế thải theo hình thức khép kín để nâng cao thu nhập.

Những mô hình và cách làm kinh tế muôn hình, muôn vẻ của thanh niên trên các lĩnh vực, vùng miền trong toàn tỉnh đã khẳng định thêm tiềm năng, thế mạnh của tuổi trẻ. Những mô hình đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà giúp thanh niên hiểu rõ không phải chỉ có những người được học hành qua các trường THCN, Cao đẳng và Đại học mới có thể lập nghiệp, mà hiện nay, với chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền sát đúng, hỗ trợ đến tận người dân cùng với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, thanh niên Hà Tĩnh hoàn toàn có thể khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương mình.