Lạng Sơn: Hơn 800 ĐVTN tham dự Mít tinh và các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy

16:24 25/06/2020     1107

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 25/6, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo 138 - Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6 với sự tham gia của hơn 800 ĐVTN.

Phát biểu tại chương trình, đ/c Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã nêu lên các tác hại của ma túy, kêu gọi toàn dân và đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

 

Đồng chí đề nghị các ngành chức năng liên quan, các địa phương thực hiện hiệu quả việc phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng nghiện ma túy và gia đình có người nghiện tự khai báo; quan tâm giải quyết các vấn đề sau cai nghiện như: tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, giảm nghèo,… để giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy; kịp thời nêu gương, động viên, khen thưởng.

Hưởng ứng lời kêu gọi lãnh đạo tỉnh, đại diện tuổi trẻ Lạng Sơn hứa quyết tâm tích cực truyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và người thân tránh xa ma túy.

Cũng tại chương trình, thay mặt cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy, học viên của cơ sở cai nghiện tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện tốt, quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời.

 

 

Ngay sau khi chương trình mít tinh kết thúc, trên 50 đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành tại trung tâm thành phố và huyện Cao Lộc, tuyên truyền về  tác hại của ma túy và vận động bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên tránh xa ma túy vì sự bình yên, phát triển của xã hội./.
    

 

Thanh Tâm