Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về cách thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương”

19:15 31/08/2013     3062

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Chiều  ngày 30/8/2013, tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về cách thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đại diện Lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
Toàn cảnh hội nghị buổi tọa đàm
Toàn cảnh hội nghị buổi tọa đàm

Trong thời gian 01 ngày các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Thứ nhất, trao đổi kinh nghiệm về cách thức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số cơ sở Đoàn trong Khối; thứ hai, thảo luận những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian qua; thứ ba, đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian tới; thứ tư, đưa ra đề xuất, kiến nghị các nội dung, biện pháp để thúc đẩy việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung, biện pháp để thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.
 
Đại diện Đoàn Thanh niên Dầu khí Quốc gia cho rằng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải có tính tự giác cao, coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, suốt đời và cần có sự vận dụng trong công tác và cuộc sống, trong rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên khi tham gia thực hiện nhiệm vụ phải có tinh thần tận tụy, liêm chính với công việc, với bản thân; khi tổ chức thực hiện phải bố trí thời gian thực hiện hợp lý, đầu tư công sức, trí tuệ và dành tâm huyết cho nhiệm vụ được giao; phải chuyên cần, tận tụy với công việc, thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí, cùng với đó là không ngừng bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập văn hóa, học tập kỹ thuật, tu dưỡng rèn luyện bản thân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ đoàn viên thanh niên.
Các đại biểu tham luận tại buổi Tọa đàm
Các đại biểu tham luận tại buổi Tọa đàm

Chia sẻ về cách thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đại diện Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho rằng: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Thanh niên Vietcombank luôn nhấn mạnh việc học và làm theo Bác là môi trường để học tập và rèn luyện tinh thần yêu nước, rèn luyện tình yêu thương con người và đặc biệt là học tập tư tưởng của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Vì thế, trong giai đoạn 2009 – 2012, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã hỗ trợ xây dựng 45 nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng; tặng quà cho trẻ em nghèo với số tiền 320 triệu đồng; ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai 100 triệu đồng. Riêng đến tháng 8/2013, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã xây dựng 20 nhà nhân ái với kinh phí 1 tỷ đồng, hỗ  trợ những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh…

Với đặc thù các sở Đoàn phân tán, lực lượng cán bộ đoàn viên thanh niên tập trung chủ yếu tại công trường, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, đại điện Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà cho rằng: Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên Tổng công ty triển khai phù hợp sát với điều kiện, đặc thù của đoàn viên, thanh niên như: Việc xây dựng chương trình hành động, “chuẩn mực đạo đức” thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn liền với điều kiện thi công, điều kiện sản xuất của đơn vị. Lựa chọn những việc làm thiết thực để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, điển hình như, với khẩu hiệu “Vượt nắng, thắng mưa, không ngại sớm trưa, thi đua 4 nhất” đã giúp cho việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình, góp phần đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở xây dựng và thực hiện “chuẩn mực đạo đức” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà còn tổ chức cho các chi đoàn, đoàn viên thanh niên lựa chọn đăng ký việc làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các buổi nói chuyện, buổi chiếu phim và tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Người…

Những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại buổi Tọa đàm sẽ được Ban Tổ chức tập hợp, tiếp thu; trên cơ sở đó, đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương./

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sáng kiến, cách thức tổ chức Hội nghị tọa đàm. Qua Hội nghị, đồng chí tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối DNTW sẽ đạt hiệu quả thiết thực và tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng doanh nghiệp và đất nước. Từ đó, xây dựng doanh nghiệp và Đoàn Khối DNTW ngày càng vững mạnh.