Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình cảm hóa giáo dục TTN chậm tiến

14:46 30/08/2013     2299

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 29/8, tại Hội trường UBND phường 1 – Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình “CLB Sức sống trẻ” thị xã Sa Đéc” năm 2013.
Đây là mô hình mang lại nhiều hiệu quả trong việc hỗ trợ, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên (TTN) chậm tiến trong thời gian qua.

Năm 2011, Thị Đoàn Sa Đéc phối hợp Công an thị xã chọn xây dựng điểm mô hình Câu lạc bộ (CLB) cảm hóa TTN chậm tiến tại khóm 3, phường 1 và hiện tại, CLB Sức sống trẻ đã được nhân rộng ở 37 khóm, ấp trên 9 xã, phường.

a
Quang cảnh hội nghị

Qua thời gian triển khai thực hiện, Đoàn Thanh niên phối hợp ngành công an đã vận động 472 em TTN chậm tiến tham gia sinh hoạt trong 37 Câu lạc bộ “Sức sống trẻ”. Nhiều TTN chậm tiến tham gia sinh hoạt đã được hỗ trợ điều kiện để nhọc nghề, có việc làm ổn định: 69 thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm, 27 thanh niên được hỗ trợ học nghề, 53 thanh niên có việc làm ổn định.

Nổi bật trong số TTN được cảm hóa, có những thanh niên trước đây là thành phần bất hảo tại địa phương thì nay đã có những chuyển biến tích cực, đáng khen ngợi trong nhận thức và hành động: 01 thanh niên đang theo học Đại học, có 02 thanh niên tham gia dân quân tại địa phương, 03 thanh niên tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Qua quá trình học tập, rèn luyện, cảm hóa trong môi trường của sinh hoạt Đoàn- Hội, có 08 thanh niên được kết nạp Đoàn, 18 thanh niên được công nhận hội viên.

Em Nguyễn Minh Hoàng - thanh niên được cảm hóa từ CLB Sức sống trẻ hiện nay đã có nghề nghiệp ổn định
Em Nguyễn Minh Hoàng - thanh niên được cảm hóa từ CLB Sức sống trẻ hiện nay đã có nghề nghiệp ổn định

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về mô hình “CLB Sức sống trẻ” xoay quanh công tác tập hợp thanh niên chậm tiến, huy động nguồn lực xã hội, đổi mới nội dung sinh hoạt CLB…

Được biết trong năm 2013, Tỉnh Đoàn chọn xã Long Hậu, huyện Lai Vung và Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình làm 02 xã điểm để nhân rộng mô hình đến từng khóm, ấp.

Việc nhân rộng mô hình nhằm chia sẽ những kinh nghiệm, giải pháp mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ, cảm hóa giáo dục TTN chậm tiến, góp phần kéo giảm tình hình TTN vi phạm pháp luật trong toàn tỉnh.