Bình Thuận thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

09:39 20/04/2022     1301

Công tác giáo dục   ĐTN: Tối 19/4, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022).

Tham dự chương trình có đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 200 đoàn viên thanh niên.

 

Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương các phần mộ liệt sỹ

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thắp nến tri ân các liệt sỹ

 

Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh mỗi bạn trẻ phải biết trân trọng quá khứ; quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, nguyện tiếp tục chung sức cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh, mất mát của lớp lớp các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn thắp nến trên các phần mộ liệt sỹ

 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho 20 gia đình chính sách tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng trị giá 20.000.000 đồng.

 

Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách

Trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

 

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đã dâng hoa, thắp hương và thắp lên những ngọn nến tri ân trên hơn 9000 phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

 

 

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Thuận nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay./.
 

Quỳnh Trân